Vụ đại gia 'Thiện Soi' cho vay nặng lãi: Bắt bà Lâm Thị Thu Trà

Nha Mẫn Thứ năm, ngày 08/04/2021 06:22 AM (GMT+7)
Công an xác định bà Thu Trà và Tuyết Lan có liên quan trong vụ án đại gia “Thiện Soi” nên đã bắt khẩn cấp 2 nữ doanh nhân này để điều tra về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.
Bình luận 0

Khuya 7/4, liên quan đến vụ đại gia "Thiện Soi", Công an thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa bắt khẩn cấp đối với bà Lâm Thị Thu Trà (SN 1974) và Đặng Thị Tuyết Lan (SN 1966, đều ngụ TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) để điều tra về hành vi "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự". 

Vụ đại gia “Thiện Soi” cho vay nặng lãi: Bắt bà Lâm Thị Thu Trà - Ảnh 1.

Bà Thu Trà bị bắt giữ và khám xét nhà trong đêm 7/4.

Ngay trong đêm lực lượng chức năng đã khám xét nơi ở của bà Thu Trà và bà Tuyết Lan.

Theo đó, nguyên nhân bà Thu Trà và bà Tuyết Lan bị bắt là do có liên quan đến vụ án đại gia Thiện Soi (tức Lê Thái Thiện, 55 tuổi, quê quán Nam Định, ngụ tại phường Tân Hải, thị xã Phú Mỹ). 

Đại gia Thiện Soi là ông trùm khét tiếng trong giới cho vay nặng lãi tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Vụ đại gia “Thiện Soi” cho vay nặng lãi: Bắt bà Lâm Thị Thu Trà - Ảnh 2.

Hình ảnh thời điểm đại gia Thiện Soi bị bắt và công an khám xét nhà.

Nhiều năm trước, đại gia này cùng con trai đứng ra cho những người giàu khác vay tiền với giá "cắt cổ". Các con nợ lỡ vay tiền của cha con Thiện Soi cuối cùng đều tán gia bại sản vì không đủ khả năng chi trả nợ nần do lãi mẹ đẻ lãi con.

Từ những hoạt động lộ liễu của mình, vào năm 2020 đại gia Thiện Soi cùng con trai đã bị công an bắt giữ để điều tra về tội "Cho vay lãi nặng" và "Rửa tiền". 

Trong quá trình điều tra mở rộng đến nay cơ quan chức năng đã xác định được các hành vi của bà Trà và bà Lan nên tiến hành bắt giữ.

Được biết bà Lâm Thị Thu Trà là doanh nhân Thu Trà, vợ của diễn viên K.Q. 

Bà Thu Trà và diễn viên này hiện sinh sống tại TP.Vũng Tàu, cuộc sống hai vợ chồng êm đềm hạnh phúc.

Như đã đưa tin, vào năm 2019 qua công tác nắm bắt tình hình tại địa phương, Công an phường Tân Hải và Công an thị xã Phú Mỹ đã đưa Lê Thái Thiện, Lê Thái Phong (con trai ông Thiện) vào diện quản lý nghiệp vụ.

Đầu năm 2020, công an nhận được một số đơn thư nặc danh tố cáo hành vi cho vay nặng lãi của Lê Thái Thiện. Tuy nhiên, trong quá trình xác minh, các đơn thư không có địa chỉ nên chưa tìm ra các bị hại.

Đến ngày 4/8/2020, công an tiếp tục nhận được đơn tố giác tội phạm của một bị hại có tên cụ thể và nhanh chóng làm việc với bị hại. Từ lời khai, chứng cứ của bị hại cung cấp, công an đã vào cuộc điều tra và sau đó tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tam giam Lê Thái Thiện và Lê Thái Phong để điều tra về hành vi cho vay nặng lãi và rửa tiền.

Ông Thiện được mệnh danh là đại gia "Thiện Soi" bởi ông sở hữu biệt thự dát vàng toạ lạc trên QL51 mang tên "Thiện Soi" (tên hai vợ chồng ông Thiện ghép lại).

Độ giàu của ông từng khiến cho nhiều người dân địa phương cũng như du khách phải trầm trồ, ngưỡng mộ.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem