Vụ “đất vàng” 15 Thi Sách: Cáo trạng nói “Nhà nước tiếp tục thiệt hại”

Bạch Dương Thứ năm, ngày 26/12/2019 12:36 PM (GMT+7)
Khoảng 9h40 ngày 26/12, đại diện Viện kiểm sát (VKS) nhân dân TP.HCM đã công bố cáo trạng. Theo cáo trạng, vụ giao đất công trái luật này, đến nay để lại hậu quả rất khó khăn khi xử lý, Nhà nước tiếp tục thiệt hại về tiền bạc…
Bình luận 0

Hậu quả vô cùng lớn

Cáo trạng xác định Công ty cổ phần Xây dựng (CPXD) Bắc Nam 79 do Phan Văn Anh Vũ (Vũ "nhôm") làm Chủ tịch Hội đồng quản trị và là người đại diện theo pháp luật (Thực tế, toàn bộ cổ phần Công ty là của Phan Văn Anh Vũ).

Năm 2014, lợi dụng danh nghĩa “Tổ chức bình phong của Tổng cục tình báo Bộ Công an”, Phan Văn Anh Vũ với tư cách là Chủ tịch HĐQT Công ty CPXD Bắc Nam 79 đã ký nhiều văn bản đề xuất lãnh đạo Bộ Công an ký văn bản, gửi UBND TP.HCM đề nghị hỗ trợ, tạo điều kiện để được thuê, giao chỉ định nhà, đất số 15 Thi Sách, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM (viết tắt là nhà đất số 15 Thi Sách) với mục đích phục vụ công tác nghiệp vụ của ngành công an.

Tuy nhiên, khi được UBND TP.HCM quyết định cho thuê, giao nhà đất số 15 Thi Sách, Phan Văn Anh Vũ và Công ty CPXD Bắc Nam 79 đã không sử dụng vào mục đích hoạt động nghiệp vụ của ngành công an mà hợp tác triển khai thực hiện dự án xây dựng trên khu đất 15 Thi Sách nhằm mục đích thu lợi cá nhân.

img

Vị trí nhà đất 15 Thi Sách hiện là tòa cao ốc 18 tấng, đang niêm phong trong vụ án. Ảnh: Cao Hùng

Hành vi phạm tội của Phan Văn Anh Vũ và 4 đồng phạm nguyên là cán bộ công an đã bị xử lý trong vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". Bản án hình sự phúc thẩm số 346/2019/HS-PT ngày 13/6/2019 của Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội đã tuyên phạt các bị cáo này với các mức án khác nhau.

Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” nêu trên, ngày 17/9/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại dự án nhà đất số 15 Thi Sách, liên quan đến hành vi vi phạm của một số cán bộ thuộc UBND TP.HCM và một số sở, ngành.

Hậu quả, Nhà nước thất thoát số tiền trên 6,7 tỷ đồng, do Công ty CPXD Bắc Nam 79 của Phan Văn Anh Vũ được hỗ trợ trái pháp luật và số tiền trên 802,3 tỷ đồng giá trị tiền sử dụng đất (tính đến thời điểm khởi tố vụ án hình sự ngày 17/9/2018) nhà nước chưa thu lại được.

img

Các bị cáo dẫn giải ra trước phiên toà sáng 26/12. Ảnh: Bạch Dương

Hành vi vi phạm của các bị cáo đã tạo điều kiện cho Phan Văn Anh Vũ và đối tác xây dựng công trình cao 18 tầng, sau đó, bán và cho thuê cho 114 khách hàng trong và ngoài nước thu hơn 1.033 tỷ đồng.

“Đến nay, việc xử lý hậu quả nêu trên là rất khó khăn, phức tạp và sẽ tiếp tục gây thiệt hại cho Nhà nước về tiền bạc, thời gian và công sức của những người giải quyết hậu quả, từ hành vi phạm tội của các bị can gây ra”, cáo trạng kết luận.

“Tôi biết tôi đã sai rồi”

Khoảng 10h30, phiên tòa bắt đầu xét hỏi. Bị cáo Nguyễn Hữu Tín xác nhận những thông tin trong cáo trạng là chính xác. Nhà, đất 15 Thi Sách là tài sản của Nhà nước. Các đơn vị muốn thuê, phải theo kế hoạch, sắp xếp của Ban chỉ đạo 09 thành phố.

Trước câu hỏi của chủ tọa: “Nhà 15 Thi Sách có nằm trong kế hoạch, sắp xếp của Ban chỉ đạo 09 hay không?”, bị cáo Tín xác nhận, nhà này có nằm trong kế hoạch, Ban chỉ đạo 09, do nguyên Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân là Trưởng ban. Bị cáo Tín không nằm trong Ban chỉ đạo 09.

Khi nhận Công văn của Bộ Công an đề nghị TP.HCM tạo điều kiện cho Công ty Bắc Nam 79 thuê nhà 15 Thi Sách, bị cáo Tín có bút phê nội bộ cho Lê Văn Thanh. Bị cáo Tín không nhận văn bản trực tiếp nào từ Công ty Bắc Nam 79, mà chủ yếu từ Bộ Công an.v.v…

img

Bị cáo Nguyễn Hữu Tín nói tại phiên xét hỏi. "Tôi biết tôi đã sai rồi". Ảnh: Bạch Dương

Trước các câu xét hỏi chủ tọa phiên tòa, bị cáo Tín luôn miệng nói: “Tôi biết tôi đã sai rồi”.

Về công văn của UBND TP.HCM chấp thuận về chủ trương, cho Công ty Bắc Nam 79 thuê nhà 15 Thi Sách làm trụ sở an ninh, bị cáo Tín cho biết: “Do được giới thiệu đây không phải là công ty xây dựng kinh doanh bình thường, mà là công ty “đặc biệt”, liên quan đến an ninh dự báo nên mới chấp thuận cho thuê”.

Bị cáo Tín thừa nhận việc cho thuê nhà 15 Thi Sách “không qua đấu giá như quy định là sai” và quyết định cho Công ty Bắc Nam 79 thuê, “do bị cáo trực tiếp ký, không thông qua Ban chỉ đạo 09. Sau khi ký quyết định cho thuê, bị cáo mới có văn bản báo cáo đến Thường trực Thành ủy, Thường trực UBND TP.HCM”, bị cáo Nguyễn Hữu Tín khai nhận.

Bị cáo Tín cũng xác nhận, việc khấu trừ số tiền hơn 6,7 tỷ đồng cho Công ty Bắc Nam 79 là sai và chấp nhận những hành vi như cáo trạng nêu là đúng, không oan sai…

Dân Việt tiếp tục tường thuật phiên tòa.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem