Vụ đến nhà truy sát em dâu tử vong ở Thanh Hóa: Đối tượng gây ra vụ việc đối diện mức phạt nào?

Quang Minh Thứ sáu, ngày 29/10/2021 15:35 PM (GMT+7)
Đối tượng Tiến vác dao sang nhà truy sát em dâu và cháu ở Thanh Hóa khiến 2 người này tử vong. Ở góc độ pháp lý, Tiến có thể đối mặt với mức hình phạt bao nhiêu năm tù?
Bình luận 0

Vụ đến nhà truy sát em dâu tử vong ở Thanh Hóa: Cháu dâu đang mang thai cũng đã thiệt mạng

Anh chồng truy sát em dâu tử vong ở Thanh Hóa

Liên quan tới vụ việc anh chồng đến nhà dùng dao truy sát em dâu và cháu dâu ở Thanh Hóa tử vong, luật sư Diệp Năng Bình, Trưởng Văn phòng Luật sư Tinh Thông Luật cho hay, đây là vụ việc gây rúng động ở Thanh Hóa, hậu quả là cực kỳ nghiêm trọng.

Hành vi của đối tượng gây ra vụ việc rất tàn nhẫn, liền một lúc xâm phạm đến nhiều khách thể mà pháp luật hình sự bảo vệ đó là tính mạng của con người. Ngoài ra, việc dùng dao để sang nhà truy sát em dâu và cháu dâu đã thể hiện rằng đối tượng này có chủ đích từ trước, đây là hung khí nguy hiểm có thể tước đoạt mạng sống của em dâu và cháu dâu.

Cơ quan chức năng sẽ vào cuộc xác minh làm rõ xem nguyên nhân bắt nguồn từ đâu; đối tượng là người như thế nào; có ai xúi giục không; đối tượng đã có tiền án, tiền sự hay chưa. Tuy nhiên, dù là bất kỳ nguyên nhân gì thì hành vi giết người đều là vi phạm pháp luật, đáng lên án.

Vụ đến nhà truy sát em dâu tử vong ở Thanh Hóa: Đối tượng gây ra vụ việc đối diện mức phạt nào? - Ảnh 1.

Hiện trường xảy ra vụ việc anh chồng đến nhà truy sát em dâu tử vong ở Thanh Hóa. Ảnh: Công an Thanh Hóa

"Ngoài ra theo thông tin từ báo chí, cháu dâu tử vong đang mang thai 20 tuần tuổi, như vậy có thể thấy rằng hành vi của đối tượng gây ra vụ việc là cực kỳ "máu lạnh". Bởi vậy, với những hành vi này cần phải xử lý nghiêm theo quy định", luật sư Bình chia sẻ.

Theo luật sư Bình, trong vụ việc này, đối tượng Tiến có thể bị xử lý về tội "Giết người" theo Điều 123 Bộ luật hình sự 2015. Mức hình phạt của tội danh này là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. 

Nói về hành vi của đối tượng gây ra vụ việc, luật sư Bình cho biết thêm, nếu lời khai của đối tượng Tiến là đúng thì đối tượng này đã phạm tội giết người quy định tại điều 123 Bộ luật hình sự với mức hình phạt cao nhất có thể là tử hình.

Ngoài ra, đối tượng này sẽ phải bồi thường mọi thiệt hại đối với gia đình nạn nhân bao gồm các chi phí mai táng, một khoản tổn thất về tinh thần cho gia đình nạn nhân và nghĩa vụ cấp dưỡng cho người mà nạn nhân có trách nhiệm cấp dưỡng theo quy định pháp luật.

Cháu bị chém tử vong ở Thanh Hóa khi đang mang thai

Theo thông tin của Dân Việt, người phụ nữ mang thai 22 tuần tuổi bị chém nhiều nhát từ đầu xuống chân được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cấp cứu tối qua (27/10). Tuy nhiên, sau đó người phụ nữ này đã tử vong do sốc, mất máu, tổn thương nặng.

"Bệnh nhân vào viện trong tình trạng đa chấn thương, mất máu nhiều. Mặc dù các bác sĩ đã tập trung cứu chữa, nhưng do vết thương quá nặng, bệnh nhân đã tử vong, thai nhi cũng không cứu nổi. Thi thể bệnh nhân hiện đang tạm để ở bệnh viện chờ cơ quan chức năng tiến hành các thủ tục điều tra", ông Lê Văn Sỹ - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa thông tin.

Vụ đến nhà truy sát em dâu tử vong ở Thanh Hóa: Đối tượng gây ra vụ việc đối diện mức phạt nào? - Ảnh 3.

Luật sư Diệp Năng Bình, Trưởng Văn phòng Luật sư Tinh Thông Luật.

Liên quan đến vụ việc anh chồng truy sát em dâu tử vong ở Thanh Hóa, anh Nguyễn Văn Hưng (ở TP.Thanh Hóa) cho biết, đây là vụ án giết người gây xôn xao trong xã hội bởi phương thức thực hiện tội phạm rất dã man, tàn bạo, không còn tính người. Đặc biệt, là người cháu dâu bị chém tử vong khi đang mang thai 20 tuần tuổi.

"Vụ việc anh chồng đến nhà dùng dao truy sát em dâu và cháu dâu gây rúng động ở Thanh Hóa, đặc biệt, đối với gia đình nạn. Bởi vậy, nếu như nghi phạm có đủ năng lực pháp luật thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật với mức hình phạt nghiêm khắc nhất", anh Hưng nói.

Điều 123 Bộ luật hình sự 2015 quy định về Tội giết người cụ thể như sau:

1. Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a) Giết 02 người trở lên;

b) Giết người dưới 16 tuổi;

c) Giết phụ nữ mà biết là có thai;

d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;

đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại thực hiện một tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng;

g) Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;

h) Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;

i) Thực hiện tội phạm một cách man rợ;

k) Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp;

l) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người;

m) Thuê giết người hoặc giết người thuê;

n) Có tính chất côn đồ;

o) Có tổ chức;

p) Tái phạm nguy hiểm;

q) Vì động cơ đê hèn.

2. Phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm.

3. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

4. Người phạm tội còn có thể bị cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ 01 năm đến 05 năm

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem