Vụ đông xuân
-
Hiện nay, ở ĐBSCL, 50.932ha lúa vụ Đông Xuân 2023-2024 bị nhiễm rầy phấn trắng, tăng 46.333ha so với vụ Đông Xuân 2022-2023. Lãnh đạo Cục Bảo vệ thực vật (BVTV) khẳng định, diện tích bị rầy phấn trắng không ảnh hưởng đến năng suất và sản lượng gạo của toàn vùng.
-
Tính đến 15h ngày 20/2, 11 tỉnh, thành phố phía Bắc đã cấp đủ nước cho 479.683ha, tương ứng đạt 97,3% diện tích kế hoạch gieo cấy vụ xuân. Riêng 5 tỉnh, thành phố vẫn chưa cấp đủ nước cho diện tích gieo cấy, gồm: Bắc Ninh 99%, Hải Phòng 97%, Hải Dương 96%, Vĩnh Phúc 96% và Hà Nội 88%.
-
Vụ Đông Xuân 2023-2024, huyện Nông Sơn (tỉnh Quảng Nam) có hàng trăm hecta đất được gieo trồng lúa và hoa màu các loại trên đồng đất vốn bị bỏ hoang nhiều năm. Cận Tết Nguyên đán 2024, bà con nông dân hối hả xuống đồng để chăm sóc cây trồng tươi tốt, với hi vọng sẽ gặt hái vụ mùa bội thu.
-
Theo Cục Trồng trọt (Bộ NNPTNT), ngoài việc chuyển đổi thành công nhiều mô hình từ trồng lúa sang cây trồng khác cho hiệu quả kinh tế cao hơn, nhiều địa phương đã tổ chức nhân rộng các mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật gắn với liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm. Nhiều mô hình cho lãi khủng.
-
Tại hội nghị Tổng kết sản xuất vụ đông năm 2022, triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông năm 2023 của các tỉnh, thành phố phía Bắc do Bộ NNPTNT phối hợp với UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức, Thứ trưởng Bộ NNPTNT Hoàng Trung đề nghị các địa phương tăng diện tích vụ Đông, coi đó là vụ sản xuất chính với mục tiêu thu 40.000 tỷ đồng.
-
Do đã vào vụ lúa đông xuân nên hiện nay khắp cánh đồng lớn xã Long Phước, huyện Long Thành, Đồng Nai từ sáng sớm đến chiều tối nông dân và nhiều phương tiện, máy móc... đang chung tay khẩn trương thu hoạch lúa.
-
Trong các ngày từ 16/02-18/02/2023, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam phối hợp với Viện Nghiên cứu lúa Đồng bằng sông Cửu Long tổ chức “Hội thảo đánh giá giống lúa mới và giải pháp GroMoreTM, vụ Đông Xuân 2022-2023” tại Viện Nghiên cứu lúa Đồng bằng sông Cửu Long – Ô Môn, TP. Cần Thơ.
-
Theo lãnh đạo Bộ NNPTNT, năm 2023, “cung cầu sẽ giảm ở một số lĩnh vực”, đặc biệt, Trung Quốc mở tuyến đường sắt đến Thái Lan, Lào sẽ làm tăng sức cạnh tranh đối với xuất khẩu (XK) nông sản của Việt Nam.
-
Thực tế, mô hình sản xuất mạ khay, cấy bằng máy không chỉ giúp người nông dân giảm chi phí, ngày công lao động mà còn bảo đảm lúa sinh trưởng tốt, ít sâu bệnh, góp phần tăng năng suất, chất lượng. Hiệu quả đã rõ, song mô hình này vẫn còn nhiều khó khăn cần tháo gỡ để nhân rộng.
-
Theo Trung tâm Bảo vệ thực vật phía Bắc, từ năm 2019 đến nay, tại các tỉnh phía Bắc, tỷ lệ lúa cỏ ("lúa ma") trên đồng ruộng cũng như diện tích nhiễm tăng nhanh. Nguyên nhân xuất hiện "lúa ma" cũng được hé lộ.