Vụ “Dùng “đầu gấu” giải phóng mặt bằng?”: Tiếp tục gọi đầu thú

Thứ năm, ngày 02/05/2013 06:12 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an huyện Tiên Lãng đã ra Quyết định số 19 khởi tố vụ án “gây rối trật tự công cộng” và ra lệnh bắt khẩn cấp các đối tượng liên quan, đồng thời kêu gọi các đối tượng ra đầu thú.
Bình luận 0

Ngày 1.5, Công an huyện Tiên Lãng, TP. Hải Phòng cho biết, đến nay Cơ quan CSĐT Công an huyện này vẫn chưa bắt thêm được đối tượng nào và cũng chưa có thêm đối tượng nào ra đầu thú trong vụ xô xát xảy ra ngày 21.4, tại thôn Trâm Khê, xã Đại Thắng, huyện Tiên Lãng.

img
 

Trước đó, ngày 26.4, Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an huyện Tiên Lãng đã ra Quyết định số 19 khởi tố vụ án “gây rối trật tự công cộng” và ra lệnh bắt khẩn cấp các đối tượng liên quan, đồng thời kêu gọi các đối tượng ra đầu thú.

Đến ngày 28.4, cơ quan này đã bắt được 1 đối tượng và 3 đối tượng khác đã đến đầu thú. Cả 4 đối tượng này đều không phải là người ở huyện Tiên Lãng. Đến chiều 1.5, trong 4 đối tượng trên, cơ quan CSĐT Công an huyện Tiên Lãng đã ra quyết định tạm giữ hình sự 3 đối tượng để điều tra hành vi phạm tội.

Riêng đối tượng còn lại (trú tại phường Dư Hàng, quận Lê Chân, Hải Phòng) do dưới 16 tuổi nên cơ quan CSĐT Công an huyện Tiên Lãng đã giao cho gia đình quản lý.

Giám đốc Công an TP. Hải Phòng cũng kêu gọi các đối tượng có liên quan nhanh chóng ra đầu thú để được hưởng khoan hồng của pháp luật.

Trước đó, như NTNN đã phản ánh, ngày 21.4, tại khu Dự án sản xuất giày xuất khẩu của Công ty Hoa Thành ở thôn Trâm Khê, xã Đại Thắng, huyện Tiên Lãng, cho rằng tiền đền bù để thu hồi đất nông nghiệp của UBND TP. Hải Phòng không thỏa đáng, người dân bị thu hồi đất đã ngăn cản không cho nhà thầu thi công dự án vào khu đất.

Do đó, họ đã bị một nhóm khoảng 50 đối tượng lạ mặt hành hung, trong đó khoảng 10 người dân bị thương. Tiếp đó, NTNN tiếp tục có bài phản ánh về quá trình thu hồi đất của UBND TP. Hải Phòng và chỉ ra những hành vi trái luật trong vụ việc này.

Cụ thể, UBND TP. Hải Phòng đã không chỉ đạo ban hành các quyết định thu hồi đất đến từng hộ gia đình cá nhân; ngày 13.12.2004, khi còn 9/153 hộ dân có đất trong dự án chưa nhận tiền đền bù, UBND TP. Hải Phòng đã ký hợp đồng cho Công ty Hoa Thành thuê đất…

Sau khi NTNN đăng bài, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng cho rằng, báo đã đưa thông tin thiếu chính xác, rút tít kích động, dễ gây hiểu nhầm chính quyền TP. Hải Phòng dùng “đầu gấu” để giải phóng mặt bằng…(?)

Tuy vậy, ngay sau đó, ngày 25.4, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND TP. Hải Phòng làm rõ, báo cáo về vụ việc cho Thủ tướng trước ngày 5.5.

Bên cạnh đó, quyết định khởi tố vụ án của Công an huyện Tiên Lãng và chỉ đạo của Công an TP. Hải Phòng ngày 28.4 cũng cho thấy Báo NTNN đã phản ánh khách quan, đúng bản chất vụ việc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem