Vụ HLV Italia kiện Thanh Hóa và 7 lần bóng đá Việt Nam “ra tòa”

PV Chủ nhật, ngày 12/07/2020 10:10 AM (GMT+7)
Trong quá khứ, bóng đá Việt Nam đã không ít lần rơi vào vòng lao lý khi vướng vào những rắc rối liên quan đến quyền lợi của bên khiếu nại.
Bình luận 0

Không đâu xa, mới đây nhất chính là vụ lùm xùm giữa HLV Fabio Lopez và CLB Thanh Hóa khi cả hai không tìm thấy tiếng nói chung trong việc đạt thỏa thuận thanh lý hợp đồng. Ông thầy người Italia tuyên bố đã sẵn sàng kiện đội bóng cũ lên FIFA. Và tất nhiên, phía Thanh Hóa cũng sẵn lòng chờ đón.

Vụ HLV Italia kiện Thanh Hóa và 7 lần bóng đá việt Nam “ra tòa” - Ảnh 1.

HLV Fabio Lopez chuẩn bị đệ đơn kiện Thanh Hóa lên FIFA.

Bây giờ, hãy cùng nhìn lại những lần bóng đá Việt Nam dính đến kiện tụng trên FIFA trong hơn 15 năm qua..

1. SHB Đà Nẵng kiện Đặng Amaobi | 2004

Sau khi Sông Đà Nam Định không đáp ứng được yêu sách mà Amaobi đưa ra, chân sút người Nigeria đã quyết định chuyển sang khoác áo SHB Đà Nẵng.

Tuy nhiên sau đó, đội bóng sông Hàn bất ngờ phát hiện Vua phá lưới V.League 2004 đã 'đi đêm' với CLB Rio Ave - một đội bóng thuộc giải hạng hai Bồ Đào Nha. Bị dọa kiện lên FIFA, Amaobi đã phải quay trở về Việt Nam để thi đấu tại V.League 2005.

2. Sài Gòn United kiện VFF | 2009

Với việc STN Quảng Ngãi tự ý bỏ cuộc từ vòng 22, VFF đã buộc phải hủy toàn bộ kết quả của các trận đấu có sự góp mặt của đội bóng miền Trung. Quyết định này đã vô tình khiến Sài Gòn United, đội bóng đã giành trọn vẹn sáu điểm trước Quảng Ngãi, bị đánh rớt hạng vào cuối mùa.

Không chấp nhận cảnh thiệt thòi, đội bóng Sài thành đã lập tức đệ đơn khiếu kiện lên tòa án thể thao quốc tế (CAS). Song rút cuộc, Sài Gòn United vẫn không thể thay đổi tình hình và ngậm ngùi xuống chơi tại giải hạng Nhì 2010.

3. Vissai Ninh Bình kiện Kalu Uche | 2011

Đội bóng cố đô Hoa Lư đã đánh bại SLNA trong cuộc đua giành lấy chữ ký của cầu thủ từng ghi bàn tại World Cup 2010 - Kalu Uche. Thậm chí, chân sút người Nigeria và người đại diện đã nhận trước một khoản lót tay khủng từ Vissai Ninh Bình.

Tuy nhiên, Uche rút cuộc vẫn không chịu về với đội của bầu Trường. Anh sau đó đã sang Tây Ban Nha để khoác áo Espanyol.

Bức xúc trước cách hành xử của Kalu Uche, V.Ninh Bình đã dọa kiện cầu thủ này lên FIFA nhờ giải quyết. Cuối cùng, mọi thứ vẫn được xử lý ổn thỏa. Kalu Uche sau đó cũng đã rời Espanyol để gia nhập Kasimpasa của Thổ Nhĩ Kỳ.

4. Francois Endene kiện Navibank Sài Gòn | 2011

Cuối mùa giải 2011, Navibank Sài Gòn đã đơn phương chấm dứt hợp đồng với Francois Endene. Tuy nhiên, chân sút người Cameroon chỉ chấp nhận ra đi khi được đội bóng Sài thành thanh toán đủ tiền lót tay cũng như lương, thưởng. Bằng không, anh sẽ đệ đơn kiện lên FIFA nhờ can thiệp.

Nhưng rồi, những rắc rối giữa Endene và đội bóng chủ quản cuối cùng cũng đã được giải quyết ổn thỏa. N.SG đã thanh toán cho đủ tiền cho Endene và tiền đạo này cũng đã từ bỏ ý định khiếu kiện.

5. Huỳnh Kesley kiện Xuân Thành Sài Gòn | 2013

Tháng 8/2013, chủ tịch Nguyễn Xuân Thủy bất ngờ cho giải thể CLB Xuân Thành Sài Gòn, dù cho V.League năm đó vẫn còn hai vòng nữa mới khép lại.

Quyết định này của bầu Thủy đã khiến không ít cầu thủ của đội bóng Sài thành tỏ ra bức xúc, bao gồm cả Huỳnh Kesley Alves. Tiền đạo người Brazil sau đó đã dọa kiện đội bóng cũ lên FIFA nếu như không được thanh toán đủ số tiền nợ 29.000 USD và 76,9 triệu đồng.

Sau cùng, cả Kesley lẫn Xuân Thành Sài Gòn cũng đã tìm được tiếng nói chung. Chân sút người Brazil chấp nhận giảm số tiền nợ và nhận đủ 20.000 USD như thỏa thuận.

6. BMC FC (Botswana) kiện Vissai Ninh Bình | 2013

Đầu mùa giải 2013, Vissai Ninh Bình đã nhận lời đề nghị thử việc từ Musa Ohilwe. Đội bóng cố đô Hoa Lư sau đó đã "chấm" Ohilwe và nhanh chóng xúc tiến những thủ tục chiêu mộ cầu thủ này.

Tuy nhiên, trong quá trình xin giấy phép chuyển nhượng (ITC), họ đã phát hiện cầu thủ người Botswana vẫn còn tám tháng hợp đồng với BMC.

Phía BMC đã dọa kiện thương vụ này lên FIFA do V.NB tiếp xúc trái phép với cầu thủ của họ. May cho V.NB, người đại diện của Ohilwe đã thuyết phục BMC bỏ qua và đội bóng của bầu Trường thoát tội trong vụ việc này.

7. Errol Stevens thắng kiện CLB Hải Phòng | 2019

Rắc rối giữa hai bên xảy ra từ hồi năm 2017, khi Stevens chấp nhận gia hạn thêm hai năm với Hải Phòng. Anh ký vào bốn bản, nhưng không được phép giữ bất kỳ bản nào.

Sau đó, Stevens cần hợp đồng lao động để làm hộ chiếu cho con trai nhưng lại không được đội bóng đất Cảng đáp ứng. Thậm chí, anh còn bị đội chủ sân Lạch Tray cắt lương và phạt nội bộ. Không đồng ý trước cách hành xử của CLB Hải Phòng, Stevens đã đệ đơn kiện lên FIFA.

Đến tháng 7/2019, cơ quan quyền lực cao nhất của bóng đá thế giới tuyên bố chân sút người Jamaica thắng kiện, đồng thời yêu cầu Hải Phòng bồi thường cho anh số tiền lên đến 200.000 USD, tương đương 5 tỷ VNĐ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem