HLV Lopez kiện Thanh Hóa, bầu Đệ nói thẳng: Hãy ra tòa làm việc

Chủ nhật, ngày 05/07/2020 05:10 AM (GMT+7)
Ông bầu của CLB Thanh Hóa cho rằng, giữa đội bóng đang chơi tại V.League và HLV Fabio Lopez không cần đấu tố trên truyền thông mà hãy ra tòa để làm việc.
Bình luận 0

Ngày 4/7, thông qua một tờ báo tại Việt Nam, HLV Fabio Lopez cho biết ông đã kiện CLB Thanh Hóa ra toà án quốc tế, đồng thời đặt dấu hỏi về việc có ai muốn "đá ghế" của mình ở đội bóng cũ hay không. Sau vòng 3 V.League 2020, chiến lược gia người Italia đã bị đội bóng xứ Thanh sa thải bởi kết quả toàn thua.

HLV Lopez kiện Thanh Hóa, bầu Đệ nói thẳng: Hãy ra tòa làm việc - Ảnh 1.

HLV Fabio Lopez thất bại ở Thanh Hóa

Trao đổi với Thể thao TP.HCM, chủ tịch CLB Thanh Hóa Nguyễn Văn Đệ thẳng thắn: "Tôi nghĩ rằng vấn đề này mời luật sư là văn minh nhất. HLV Fabio Lopez có quan điểm riêng của ông ấy khi phát biểu, còn tôi có quan điểm của tôi, cãi nhau trên truyền thông là rất không hay. Chúng ta hẹn nhau ở toà án. Tôi lo ngại những câu chuyện bên ngoài thêu dệt, Thanh Hóa đã thuê luật sư quốc tế rồi".

"Chúng tôi khi làm việc với HLV và cầu thủ ngoại đều có sự chuẩn bị kỹ càng về mặt pháp lý. Tôi đã thuê luật sự từ trước để đảm bảo quyền lợi đôi bên. Khi HLV này làm thì thất bại nặng nề, còn người khác làm lại thành công, chúng tôi không muốn nói gì thêm nên tùy ông ấy phát biểu thôi", ông bầu 64 tuổi nói thêm.

HLV Lopez kiện Thanh Hóa, bầu Đệ nói thẳng: Hãy ra tòa làm việc - Ảnh 2.

Bầu Đệ sẵn sàng đáo tụng đình với HLV Fabio Lopez

Bầu Đệ cho rằng, có những phát biểu của HLV Fabio Lopez là không chính xác. CLB Thanh Hóa bỏ tiền mua vé máy bay di chuyển cùng đội, làm tư tưởng cho đội nhưng chiến lược gia này đã tự ý rời đội và không đi cùng đội, vé máy bay cũng bỏ.

"HLV Fabio Lopez không thực tiễn với tâm lý của người Việt Nam. Ở châu Âu, khoảng cách giữa đội dự bị và đội thi đấu chính là một chín một mười. Nhưng Thanh Hóa thì khoảng cách giữa cầu thủ dự bị và đá chính là khá lớn, nhưng ông Lopez lại rất hay đuổi luôn cầu thủ tập chưa đạt ra khỏi buổi tập và không được tập nữa", vị doanh nhân này chia sẻ.

"Tôi nghĩ một HLV mà bỏ ăn ở, bỏ đội, tự ý bỏ chuyến bay thì không ổn. Sau khi về Thanh Hóa, đáng ra HLV nên gặp cầu thủ để đôi bên tìm tiếng nói chung, nhưng HLV Lopez tự ý trả phòng ở do CLB thuê riêng và bỏ đi. Chúng tôi mời ông ấy đến CLB giải quyết, họp nhưng đều không được, rồi chúng tôi lại nhận về thông tin chuyện kiện tụng, đấy là điều không ai mong muốn cả", bầu Đệ buồn phiền cho biết.

T.S (Thể thao TPHCM)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem