Vụ học sinh bị gãy chân: Nam Trung Yên muốn lấy lại lòng tin

Tùng Anh Thứ ba, ngày 21/02/2017 15:31 PM (GMT+7)
Sau quyết định cách chức hiệu trưởng và hiệu phó trường Tiểu học Nam Trung Yên (Cầu Giấy, Hà Nội), bà Nguyễn Thanh Tịnh được phân công kiêm nhiệm quản lý điều hành chung và là chủ tài khoản trường Tiểu học Nam Trung Yên, bắt đầu nhận nhiệm vụ từ ngày 21.2.
Bình luận 0

img

Bà Nguyễn Thanh Tịnh (sinh năm 1968) hiện là Phó trưởng phòng GD ĐT quận Cầu Giấy sẽ kiêm nhiệm quản lý điều hành chung và là chủ tài khoản Trường Tiểu học Nam Trung Yên.

Bà Tịnh sẽ nhận nhiệm vụ từ ngày 21.2 đến khi Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy có quyết định bổ nhiệm hiệu trưởng mới của trường này.

img

Công bố Quyết định kỷ luật với hiệu trưởng và hiệu phó trường Tiều học Nam Trung Yên sáng 21.2  (ảnh: IT)

Trả lời phóng viên báo Dân Việt, bà Tịnh cho biết, vấn đề đầu tiên bà muốn làm khi nhận nhiệm vụ mới tại trường Tiểu học Nam Trung Yên là ổn định tâm lý cho giáo viên và học sinh.

Bên cạnh đó, sẽ tiếp tục duy trì nề nếp của nhà trường đã có lâu nay, khắc phục những tồn tại trong thời gian dài trường Tiểu học Nam Trung Yên gặp những vướng mắc.

“Để thực hiện nhiệm vụ năm học, Ban giám hiệu cũng sẽ chỉ đạo cán bộ, nhân viên quan tâm sâu sắc tới học sinh để lấy lại lòng tin của dư luận, xã hội và phụ huynh cho ngôi trường này” – Bà Tịnh nói.

Giải thích thêm về lý do trước đó, Chủ tịch UBND TP có yêu cầu cách chức ngay với bà Tạ Thị Bích Ngọc, Hiệu trưởng nhà trường nhưng sự việc tiến triển rất chậm, bà Tịnh cho hay, trên thông tin đại chúng có dẫn lời của đồng chí Chủ tịch UBND về việc đình chỉ chức vụ của bà Ngọc. Tuy nhiên, đây chỉ là nghe qua phương tiện thông tin đại chúng nên phải chờ quyết định của Chủ tịch UBND thành phố mới tiến hành.

Trả lời phóng viên về việc bà Ngọc trước đây từng có sai phạm lớn nhưng không bị kỷ luật mà vẫn được điều chuyển công tác quản lý từ trường này sang trường khác, bà Tịnh cho biết, thời điểm đó bà chưa quản lý nên không nắm rõ.

Sau vụ việc, rất nhiều giáo viên trong trường cảm thấy “thở phào” vì phần nào đã giải tỏa được những khúc mắc ảnh hướng đến danh dự và uy tín của tập thể giáo viên.

Cô giáo chủ nhiệm lớp cháu Kiên Trần Thị Thu Nhung cho biết, quyết định cách chức mà Hội đồng kỉ luật quận Cầu Giấy vừa đưa ra là hoàn toàn hợp lý, đưa lại môi trường trong sạch cho ngôi trường Nam Trung Yên.

img

Cô Trần Thị Thu Nhung – giáo viên chủ nhiệm lớp 2A2 (ảnh: Tùng Anh)

“Tôi và các giáo viên khác đều tin sẽ làm tròn được trách nhiệm ổn định tâm lý học sinh, đảm bảo mọi hoạt động trong trường học diễn ra bình thường trong thời gian tới. Tập thể thầy cô cũng sẽ cố gắng trả lại môi trường trong sạch, vững mạnh cho Tiểu học Nam Trung Yên” – cô Nhung nói.

Cô Nhung cho biết thêm: “Giáo viên trong trường đã chịu áp lực rất lớn bởi dư luận. Sau quyết định này, chúng tôi phần nào thở phào nhẹ nhõm, cũng từ đó sẽ tự tin hơn khi đứng trên bục giảng. Qua đây tôi cũng mong muốn lãnh đạo mới được cử về trường sẽ giúp trường Tiểu học Nam Trung Yên lấy lại được lòng tin trong lòng phụ huynh, học sinh và xã hội”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem