Vụ kênh dẫn nước thấp hơn mặt ruộng ở Đắk Lắk: Chi gần 1 tỷ đồng sửa chữa rồi... "đắp chiếu"

Ngọc Giàu Thứ ba, ngày 17/10/2023 13:53 PM (GMT+7)
Huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) đã chi thêm gần 1 tỷ đồng để gia cố kênh thủy lợi bị bỏ hoang nhiều năm nay. Điều đáng nói, sau khi gia cố xong thì công trình lại tiếp tục "đắp chiếu", gây lãng phí ngân sách nhà nước...
Bình luận 0

Hệ thống kênh Đ3 (thuộc Dự án hồ chứa nước Krông Búk Hạ, huyện Krông Pắc, Đắk Lắk) được đầu tư gần 15 tỷ đồng nhưng nằm sâu hơn mặt ruộng và không có nước, dẫn đến bị bỏ hoang từ sau khi hoàn thành. Sau đó, huyện này lại tiếp tục chi gần 1 tỷ đồng để sửa chữa, gia cố tuyến kênh trên. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, tuyến kênh lại bị bỏ hoang khiến người dân địa phương rất bức xúc.

Vụ kênh dẫn nước thấp hơn mặt ruộng ở Đắk Lắk: Chi gần 1 tỷ đồng sửa chữa rồi lại "đắp chiếu" - Ảnh 1.

Tuyến kênh được đầu tư gần 15 tỷ đồng nhưng bị bỏ hoang nhiều năm, huyện tiếp tục chi gần 1 tỷ đồng để sửa chữa nhưng vẫn không sử dụng được.

Vừa qua, Thanh tra tỉnh Đắk Lắk đã thanh tra nhiều công trình trên địa bàn huyện Krông Pắc, trong đó có Công trình Sửa chữa, gia cố tuyến kênh Đ3 bị sạt lở do mưa bão (thuộc xã Krông Búk, huyện Krông Pắc). Kết quả kiểm tra hiện trường cho thấy: Hạng mục gia cố mái bờ kênh bằng rọ đá xếp bậc thang, kích thước rọ đá 2x1x0,5m đã lún, sụt, trượt xuống đáy lòng kênh so với mặt đất tự nhiên 4,0m.

Do đó, Thanh tra tỉnh đã chỉ đạo UBND huyện Krông Pắc kiểm tra, xác định nguyên nhân dẫn đến công trình bị hư hỏng.

Theo tìm hiểu của PV Dân Việt, kênh Đ3 huyện Krông Pắc là tuyến kênh thuộc dự án hồ chứa nước Krông Búk Hạ (do Bộ NN&PTNT phê duyệt vào năm 2005), UBND huyện Krông Pắc làm chủ đầu tư xây dựng năm 2012, hoàn thành đưa vào sử dụng từ năm 2015. Tuyến kênh này dài 1,2km, tổng kinh phí để xây dựng tuyến kênh này là gần 15 tỷ đồng.

Vụ kênh dẫn nước thấp hơn mặt ruộng ở Đắk Lắk: Chi gần 1 tỷ đồng sửa chữa rồi lại "đắp chiếu" - Ảnh 1.

Huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) đã chi gần 1 tỷ đồng để gia cố kênh thủy lợi đã bỏ hoang nhiều năm, nhưng sau đó lại "đắp chiếu".

Điều đáng nói, từ khi xây xong, tuyến kênh này không phát huy tác dụng, bị bỏ hoang. Sau đó, kênh bị sạt lở nên năm 2019, UBND huyện Krông Pắc chi 850 triệu đồng để gia cố các điểm sạt lở. Nhưng việc gia cố này không phát huy tác dụng. Do đó đầu năm 2023, UBND xã Krông Búk tiếp tục đề xuất bố trí kinh phí đầu tư hệ thống kênh kiên cố, gom nước mặt ở các vị trí đổ về kênh, tránh tình trạng sạt lở mở rộng ở những vị trí đã kè rọ đá và những đoạn tiếp theo...

Trong khi đó, trước khi triển khai tuyến kênh này, Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 8 (Ban 8, thuộc Bộ NN&PTNT) đề nghị tạm dừng đầu tư. Lý do, tuyến kênh đi theo địa hình phức tạp và đi qua các diện tích đất cà phê đang canh tác nên vốn đầu tư rất cao. Cụ thể: Vốn đầu tư xây lắp khoảng gần 8 tỷ đồng (giá năm 2011), vốn đền bù GPMB cũng tương đương.

Trong bối cảnh nguồn vốn khó khăn, cần ưu tiên đầu tư các tuyến kênh có suất đầu tư thấp, các tuyến kênh có diện tích tưới lớn, thuận lợi trong thi công và phát huy hiệu quả ngay. Do đó, Ban 8 đề nghị UBND huyện Krông Pắc tạm dừng đầu tư thi công tuyến kênh Đ3 để tránh lãng phí vốn trong xây dựng. Tuy nhiên, UBND huyện Krông Pắc vẫn quyết làm. 

Trao đổi với Dân Việt, ông Nguyễn Hải Sâm - Chủ tịch UBND xã Krông Búk (Krông Pắc, Đắk Lắk) cho biết, hiện nay tuyến kênh Đ3 không còn hoạt động, không phát huy được hiệu quả như ban đầu thiết kế nên rất lãng phí, công trình chống sạt lở bằng rọ đá đã bị tuột xuống, một số đoạn trên tuyến kênh có nguy cơ sạt lở cao.

Nhiều lần tiếp xúc cử tri, người dân cũng mong muốn và đề nghị cơ quan chức năng có thẩm quyền khảo sát đánh giá đưa ra một phương án xử lý phù hợp để phòng tránh sạt lở ảnh hưởng đến tài sản, nguy hiểm tính mạng cho người dân sống gần trên tuyến kênh này.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem