Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Cụ thể, thực hiện công văn số 3627/VPUBND-KT của Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình về việc kiểm tra nội dung báo Dân Việt phản ánh tình trạng khai thác đất trái phép diễn ra trên địa bàn xã Hóa Thanh. Ngay sau đó, UBND huyện Minh Hóa cũng đã ban hành công văn chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường vào cuộc xử lý.
Ngày 25/8, phòng Tài nguyên và Môi trường huyện này phối hợp với UBND xã Hóa Thanh kiểm tra tại khu vực có hoạt động khai thác đất theo thông tin phản ánh của báo Dân Việt.
Sau khi kiểm tra, xác minh tại khu vực thửa đất số 220, tờ bản đồ số 8, xã Hóa Thanh, có mục đích sử dụng đất là đất rừng sản xuất thuộc quyền sở dụng đất của hộ gia đình ông Cao Viết Cương và bà Đinh Thị Nhung (ở thôn Thanh Lâm, xã Hóa Thanh) có hiện tượng sạt lở đất nên hộ gia đình đã tự ý cải tạo.
Hoạt động tự ý cải tạo, khắc phục sạt lở đất của hộ gia đình không xin phép chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng. Điều này đã vi phạm quy định về khai thác khoáng sản.
Báo cáo cũng nêu rõ: "Thông tin báo Dân Việt phản ánh tình trạng khai thác đất trái phép xảy ra trên địa bàn xã Hóa Thanh (huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình) là đúng thực tế".
Hiện, UBND huyện Minh Hóa đang chỉ đạo UBND xã Hóa Thanh lập hồ sơ xử lý vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.
Trước đó, năm 2018, UBND tỉnh Quảng Bình cũng đã ban hành quy chế bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn, nếu để xảy ra khai thác khoáng sản trái phép, trách nhiệm thuộc về chính quyền địa phương từ cấp xã đến cấp huyện.
Đầu tiên là cấp xã, khi người khác vào trộm khoáng sản trên địa bàn thì xã phải quản lý, ai làm gì chưa có phép xã phải nắm, trách nhiệm của xã là phát hiện, nếu xử lý được thì xử lý tại chỗ. Nếu xử lý không được thì báo lên huyện, huyện xử lý không được thì báo lên cấp tỉnh.
Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin!