Vũ khí mới của Nhật đủ khả năng tấn công Triều Tiên và vươn đến TQ, Nga

Vỹ Lăng Thứ tư, ngày 27/12/2017 08:57 AM (GMT+7)
Nhật Bản có lý do để lo ngại về an ninh bị đe doạ trực tiếp bởi chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên cũng như về bị vạ lây bởi mối thâm thù giữa Mỹ và Triều Tiên.
Bình luận 0

img

Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo ngày 15.9.2017.

Những lập luận của thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho việc tăng tới mức độ kỷ lục ngân sách quân sự và quốc phòng trong kế hoạch ngân sách cho năm tài khoá tới thật ra không có gì mới. Ông Abe đã sử dụng chúng nhiều lần trong suốt cả năm 2017 sắp qua và đặc biệt trong vận động tranh cử cho cuộc bầu cử quốc hội trước thời hạn vừa rồi. Chúng xoay quanh những thách thức hiện tại đối với an ninh của đất nước này mà trước hết là đe doạ an ninh đối với Nhật Bản từ chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên và từ việc Trung Quốc tăng cường tranh chấp chủ quyền lãnh thổ.

Chỉ riêng trong năm qua, Triều Tiên đã 20 lần phóng tên lửa và thử hạt nhân, trong đó hai lần phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa bay qua không phận của Nhật Bản và nhiều lần phóng tên lửa rơi xuống vùng biển đặc quyền kinh tế của nước này.

Cứ theo tuyên bố chính thức của Triều Tiên thì Triều Tiên đã trở thành cường quốc hạt nhân. Nhật Bản là đồng minh quân sự chiến lược truyền thống với Mỹ và có quan hệ lại chẳng bình thường gì với Triều Tiên. Vì thế, Nhật Bản có lý do để lo ngại về an ninh bị đe doạ trực tiếp bởi chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên cũng như về bị vạ lây bởi mối thâm thù giữa Mỹ và Triều Tiên.

Trong khi đó, Trung Quốc năm qua tỏ ra kiềm chế với hoạt động tranh chấp chủ quyền lãnh thổ với các nước vì tập trung cho những chuyện nội bộ nhưng Nhật Bản có thể chắc chắn rằng Trung Quốc trong thời gian tới sẽ không còn như thế nữa. Ông Abe nhằm vào tâm lý của dân chúng lo ngại sâu sắc về an ninh. Ông Abe muốn làm hài lòng chính quyền mới ở Mỹ vì chính quyền này đã thẳng thừng yêu cầu Nhật Bản phải tự chi nhiều hơn cho an ninh quốc phòng của Mỹ chứ không thể cứ dựa cậy hoàn toàn mãi vào Mỹ nữa. Đối với chính quyền mới ở Mỹ, an ninh còn đã trở thành một thứ hàng hoá có cái giá thích hợp của nó. Có thể dễ dàng nhận ra ở đây là ông Abe được lợi rất nhiều.

Nhưng cái hại cũng đồng thời không phải là ít đối với Nhật Bản. Những vũ khí và thiết bị quân sự mà chính phủ Nhật Bản dự định mua sắm với ngân sách kỷ lục này vừa giúp phòng vệ lại vừa có khả năng tấn công cũng như liên kết tương thích với khí tài quân sự của Mỹ đã được triển khai trên lãnh thổ Nhật Bản. Nhật Bản tăng cường vũ trang như thế để đối phó Triều Tiên thì Triều Tiên cũng sẽ lại tăng cường vũ trang. Vũ khí mới của Nhật Bản đủ khả năng tấn công không chỉ Triều Tiên mà tầm vươn còn tới cả Nga và Trung Quốc.

Hai nước này chắc chắn không thể không lo ngại sâu sắc, không thể không đánh giá rằng sự cân bằng vũ khí chiến lược và chiến thuật ở khu vực bị phá vỡ và an ninh của họ bị đe doạ. Họ sẽ đối phó bằng cũng tăng cường vũ trang, bằng nghi ngại và mất lòng tin trong quan hệ với Nhật Bản.

Như thế, không chỉ an ninh của Nhật Bản bị đe doạ trực tiếp khi họ trả đũa mà còn mọi vấn đề vướng mắc lâu nay giữa Nhật Bản với hai nước này càng khó được giải quyết, cả chuyện bị Trung Quốc tranh chấp chủ quyền lãnh thổ cũng như vấn đề quần đảo Kuril và ký kết hiệp ước hoà bình với Nga.

Chuyện này đúng là có hai mặt của nó, lợi lắm mà cũng hại nhiều, tác dụng ở đấy mà phản tác dụng cũng ở đấy.   

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem