“Vũ khí Nga có tương lai sáng tại Việt Nam”

Dương Ngọc (ghi) Thứ ba, ngày 29/12/2015 06:41 AM (GMT+7)
Bên lề họp báo ngày 28.12, Đại sứ Nga tại Việt Nam Konstantin Vnukov đã thông tin với báo giới về tình hình hợp tác kinh tế, quân sự... của 2 nước.
Bình luận 0

Thưa Đại sứ, triển vọng hợp tác kỹ thuật - quân sự giữa 2 nước trong năm tới như thế nào?

img

Một tàu ngầm Kilo mà Nga đóng đang được vận chuyển về Việt Nam.  Ảnh:  I.T

- Thời gian qua Nga đã thành công trong việc đáp ứng nhu cầu vũ khí của Quân đội nhân dân Việt Nam, chẳng hạn như cung cấp các vũ khí hiện đại nhất cho hải quân, bao gồm các tàu ngầm và máy bay chiến đấu. Trong các hợp đồng đó có việc đóng 6 tàu ngầm hiện đại. Chiếc tàu ngầm thứ 5 đang được đưa về Việt Nam.

Thời gian tới, 2 nước cũng sẽ thực hiện các dự án mới, sẽ có các hợp đồng mới, tốt trong lĩnh vực hợp tác kỹ thuật – quân sự. Tôi nhìn thấy một tương lai xán lạn đối với vũ khí Nga tại thị trường Việt Nam.

Xin Đại sứ cho biết quan điểm của Matxcơva về tình hình quân sự hóa ở Biển Đông?

- Với tư cách là một cường quốc Á - Âu, Nga cực kỳ quan tâm đến việc làm sao để Biển Đông trở thành một nơi không phải dành cho sự đối đầu và quân sự hóa, mà là dành cho hoạt động kinh tế chung, cho hợp tác và bảo vệ các nguồn tài nguyên, trong cuộc đấu tranh chống tội phạm trên biển và hậu quả thiên tai. Một yếu tố bổ sung mà chúng tôi quyết tâm củng cố hòa bình và ổn định trên Biển Đông là những công ty dầu khí của chúng tôi đang hoạt động ở đó.

Chúng tôi hoàn toàn không muốn thấy hoạt động quân sự hóa ở Biển Đông hay các hoạt động gia tăng căng thẳng khác. Ngược lại, chúng tôi sẵn sàng làm việc với Việt Nam và các nước khác trong khu vực để ổn định tình hình trên Biển Đông.

Lượng nông sản xuất khẩu từ Việt Nam sang Nga còn thấp, đặc biệt là thuỷ sản. Xin Đại sứ cho biết điểm khó khăn là gì và hướng tháo gỡ khó khăn này?

- Đó là do những hiểu biết còn yếu của các doanh nghiệp Nga đối với thị trường Việt Nam. Chúng tôi cần trao đổi các đoàn đại biểu, trao đổi kinh nghiệm nhiều hơn nữa. Sau khi ký kết hiệp định thương mại tự do, bắt đầu từ nửa sau năm 2016, khi hiệp định có hiệu lực, nhiều cơ hội hợp tác tốt đẹp sẽ mở ra.

Các doanh nghiệp cả hai bên phải tận dụng được cơ hội, thời gian này để thâm nhập vào thị trường Nga cũng như thị trường Liên minh kinh tế Á - Âu. Các nhà kinh doanh Việt Nam có một cơ hội tuyệt vời khi nhận được một thị trường với 200 triệu người tiêu dùng. 

Nhìn về tương lai thương mại và đầu tư giữa hai nước, tôi thấy rất lạc quan.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem