Vũ khí ngày tận thế: "Nga có thể phá hủy tất cả các thành phố trên bờ biển nước Mỹ"

Tuấn Anh (theo Sputnik) Thứ bảy, ngày 13/11/2021 20:00 PM (GMT+7)
Nhà báo Brent Eastwood của chuyên mục 19Fortyfive đã nói về ngư lôi không người lái Poseidon, mà theo ông, Nga có thể sử dụng để phá hủy tất cả các thành phố trên bờ biển nước Mỹ.
Bình luận 0
Vũ khí ngày tận thế: "Nga có thể phá hủy tất cả các thành phố trên bờ biển nước Mỹ" - Ảnh 1.

Ngư lôi Poseidon. Ảnh Sputnik

"Ngư lôi không người lái nguy hiểm nhất đang được Nga phát triển để trang bị cho quân đội trong những năm tới là Poseidon. Theo kế hoạch, các phương tiện di chuyển dưới nước không người lái này sẽ được bàn giao cho quân đội vào năm 2027. Mặc dù loại vũ khí này mới được thiết kế vài năm nhưng nó thật đáng sợ" 19Fortyfive đánh giá.

Ngư lôi Poseidon được phóng từ tàu ngầm, được trang bị đầu đạn hạt nhân và cùng động cơ điện, vì vậy người Nga sẽ không cần lo lắng về việc hết nhiên liệu: Poseidon sẽ có tầm bắn không giới hạn.

Theo 19Fortyfive, vũ khí "ngày tận thế" này sẽ có thể độc lập vượt qua Bắc Đại Tây Dương và tấn công các thành phố ven biển nước Mỹ. Đồng thời, phương tiện không người lái này khó bị tiêu diệt hơn nhiều so với các bệ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa trên mặt đất.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem