Vụ khống chế người phụ nữ đi xét nghiệm Covid-19 ở Bình Dương: Có dấu hiệu xâm phạm chỗ ở trái pháp luật?

Đình Việt Thứ tư, ngày 29/09/2021 09:21 AM (GMT+7)
Các luật sư cho biết, việc đoàn liên ngành của phường Vĩnh Phú, TP Thuận An (tỉnh Bình Dương) phá cửa, khống chế người phụ nữ đi xét nghiệm Covid-19 có dấu hiệu trái pháp luật, xâm phạm chỗ ở người khác.
Bình luận 0

Liên quan đến vụ phá cửa căn hộ, khống chế người phụ nữ ở Bình Dương đi xét nghiệm Covid-19, trao đổi với PV Dân Việt, TS Luật Đặng Văn Cường (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, cưỡng chế hành chính trong việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh có thể là hợp pháp.

Tuy nhiên, trong tình huống này là hành động của cơ quan chức năng có dấu hiệu cực đoan, lãng phí và có dấu hiệu xâm phạm quyền tự do thân thể của công dân.

Video lực lượng chức năng phường Vĩnh Phú (TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương) phá khoá cửa, xông vào nhà cưỡng chế người phụ nữ đi test Covid-19. Nguồn: MXH Facebook.

Theo vị luật sư, việc lấy mẫu xét nghiệm phải theo kế hoạch, thủ tục lấy mẫu xét nghiệm phải theo hướng dẫn của cơ quan. 

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh, nếu có hành vi chống đối, cản trở, vi phạm pháp luật về phòng chống dịch bệnh thì cơ quan chức năng có quyền xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các trường hợp vi phạm, không chấp hành quy định về phòng chống dịch bệnh.

Vụ phá cửa, khống chế người phụ nữ ở đi test Covid-19: Trái pháp luật?  - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng phường Vĩnh Phú (TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) phá khoá cửa để cưỡng chế người phụ nữ đi xét nghiệm nhanh Covid-19. Ảnh cắt từ clip.

Tuy nhiên, pháp luật cũng nghiêm cấm hành vi lạm quyền và tự ý đưa ra các biện pháp phòng phòng, chống dịch bệnh, trái với chủ trương chung, gây thiệt hại đến tài sản, quyền lợi, uy tín của nhà nước, của cơ quan, tổ chức.

Bởi vậy, theo vị luật sư, trong tình huống này nếu không đồng ý với việc cưỡng chế lấy mẫu xét nghiệm, người bị lấy mẫu có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện vụ án hành chính để đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc xác minh làm rõ hành vi của nhóm người trên để giải quyết theo quy định của pháp luật.

Việc lấy mẫu xét nghiệm phải được thực hiện trên cơ sở các quy định của luật phòng chống bệnh truyền nhiễm, các văn bản của chính phủ, của ban chỉ đạo phòng chống bệnh truyền nhiễm, sao cho đảm bảo hiệu quả, an toàn, tiết kiệm và có ý nghĩa trong việc phòng chống dịch bệnh.

Trường hợp cán bộ địa phương nôn nóng, chủ quan, cực đoan trong việc áp dụng các biện pháp phòng chống dịch bệnh thì cần phải chấn chỉnh ngay, đồng thời có biện pháp xử lý phù hợp đối với các cán bộ vi phạm theo nguyên tắc mọi hành vi vi phạm pháp luật đều phải chịu trách nhiệm pháp lý, đảm bảo tính nghiêm minh, công bằng của pháp luật.

Trong khi đó, luật sư Trương Hồng Điền (Đoàn luật sư TP.HCM) cho biết, theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 7, Nghị định 117/2020/NĐ-CP, đối với hành vi không chấp hành yêu cầu thực hiện xét nghiệm để giám sát bệnh truyền nhiễm của cơ quan chức năng sẽ bị xử phạt từ 1 đến 3 triệu đồng. Không áp dụng biện pháp cưỡng chế hành chính để bắt buộc xét nghiệm.

"Việc tổ công tác thuộc phường Vĩnh Phú, TP Thuận  thực hiện các biện pháp thái quá như huy động lực lượng đến cắt khóa, xông vào nhà cưỡng chế công dân đi xét nghiệm là hành vi có dấu hiệu "xâm phạm chỗ ở trái pháp luật" và "bắt, giữ người trái pháp luật". UBND tỉnh Bình Dương và TP. Thuận An cần chỉ đạo kiểm tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật", luật sư Điền thông tin.

Trong khi đó, ông Võ Thanh Quan - Bí thư Đảng ủy phường Vĩnh Phú, TP Thuận An nói rằng việc phá cửa, xông vào nhà khống chế người phụ nữ để đưa ra ngoài xét nghiệm Covid-19 cộng đồng là vì "lo cho sức khoẻ của người dân".

Ông Quan xác nhận có vụ việc như trên và chính ông là người dẫn đầu đoàn của phường đến cưỡng chế người phụ nữ.

Bí thư Đảng ủy phường Vĩnh Phú cho biết, ngày 28/9, phường triển khai công tác xét nghiệm nhanh sàng lọc Covid-19 diện rộng với mục tiêu đạt 100%, hoặc tối thiểu 98% người dân.

Khoảng 10h cùng ngày, Ban quản lý chung cư Ehome 4 thông tin về việc chị H.T.P.L. ngụ ở căn hộ tại tầng trệt thuộc Block B của toà nhà đã "trốn" lấy mẫu xét nghiệm 2 lần, đến nay là lần thứ 3 mà chị L. vẫn không chịu tham gia lấy mẫu, trong khi tại chung cư đã phát hiện 2 ca dương tính với SARS-CoV-2.

Ông Quan dẫn đầu đoàn công tác gồm công an, cảnh sát cơ động, dân quân tự vệ cùng y tế đến chung cư mời chị L. ra ngoài để lấy mẫu, nhưng chị L. không đồng ý, đóng chặt cửa.

Thuyết phục khoảng 15 phút nhưng bất thành, ông Quan đã chỉ đạo gọi thợ mở khóa đến để mở cửa vào cưỡng chế chị L. ra ngoài đi test, bởi chị này đã nhiều lần "trốn" lấy mẫu. Nếu chị L. không may bị mắc Covid-19 thì sẽ khó điều trị và sẽ lây lan cho nhiều người ở chung cư.

Sau khi cửa khoá được mở, lực lượng cảnh sát cơ động đã xông vào nhà, cưỡng chế chị L. ra ngoài để lấy mẫu xét nghiệm. Chị L. cũng bị lập biên bản xử phạt về hành vi vi phạm quy định phòng chống dịch bệnh.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem