Vụ lao động trốn khỏi ở Quảng Nam: Hai phu vàng đã về quê

Thứ hai, ngày 07/04/2014 14:38 PM (GMT+7)
“Việc đưa hai cháu về quê đã được đảm bảo an toàn tuyệt đối, toàn bộ kinh phí do trung tâm chúng tôi lo”.
Bình luận 0
Như NTNN thông tin, do bị ép làm việc cả ngày lẫn đêm, nhưng không có tiền lương, 10 phu vàng tuổi từ 15 - 19 đã bỏ trốn khỏi bọn cai làm vàng trái phép ở xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, trong đó có 2 em Phạm Văn Hảo và Phạm Văn Cường.

Ngày 6.4, ông Nguyễn Thế Anh - Phó Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội trẻ em tỉnh Quảng Nam cho biết, trung tâm đã cử nhân viên đưa Phạm Văn Hảo và Phạm Văn Cường (dân tộc Mường, cùng trú thôn Cao Xuân, xã Ngọc Khuê, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa) đến bàn giao cho Trung tâm Công tác xã hội trẻ em tỉnh Thanh Hóa, sau đó trung tâm này làm thủ tục bàn giao lại cho gia đình.

“Việc đưa hai cháu về quê đã được đảm bảo an toàn tuyệt đối, toàn bộ kinh phí do trung tâm chúng tôi lo” - ông Anh nói.
Hồng Phong (Hồng Phong)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem