Vụ máy bay mất tích: Phú Quốc sẵn sàng trở thành Sở chỉ huy "tác chiến"

Thứ hai, ngày 10/03/2014 20:54 PM (GMT+7)
Nếu chiếc máy bay bị nạn và trên vùng biển Việt Nam thì Phú Quốc sẽ là tâm điểm giải quyết "hậu sự".
Bình luận 0
Ngày 10.3, ông Lâm Hoàng Sa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang - đã dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh này đến Phú Quốc để trực tiếp tham gia công tác chuẩn bị lập Sở chỉ huy tiền phương cũng như tổ chức các biện pháp tham gia tìm kiếm cứu nạn vụ máy bay Malaysia mất tích.

img
Chiếc trực thăng Mi 171 mang số hiệu 02 của Trung đoàn 917 (Sư đoàn 370) đã về tới sân bay Phú Quốc.

Trao đổi với phóng viên, ông Lâm Hoàng Sa cho biết: “Hiện chúng tôi cũng đang rất lo lắng về vấn đề tìm kiếm, nhân lực và những giải pháp. Tình huống xấu nhất là máy bay rơi trên vùng biển Phú Quốc thì công việc tiếp theo rất nặng nề, rất nan giải, chỉ nói về chỗ lưu trú thôi đã khó…”.

Được biết, Phú Quốc hiện có khoảng 100 khách sạn, nhà nghỉ, cơ sở dịch vụ lưu trú với khoảng 2.520 phòng, đáp ứng được cho khoảng 3.000 lượt khách lưu trú mỗi ngày. Chủ khách sạn Kim Phụng ở thị trấn Dương Đông không khỏi ngỡ ngàng khi ngày đầu tuần mà lại bị “cháy” phòng. Còn tại bến tàu cao tốc Rạch Giá - Phú Quốc thường chỉ chạy ngày 2 chuyến (khởi hành 8 giờ và 13 giờ), nhưng hôm nay dù là ngày đầu tuần đã phải tăng thêm một chuyến (khởi hành 9 giờ) mà tàu không còn một ghế trống.

Theo một nguồn tin đáng tin cậy, phía Malaysia cho hay có thể sẽ có từ 800 - 900 người là thân nhân của những hành khách đi trên chuyến bay mất tích đăng ký đến Phú Quốc và sẽ đến Việt Nam ngay khi xác định Việt Nam có trách nhiệm điều tra nguyên nhân vụ việc. Sân bay quốc tế Phú Quốc sẽ là “bãi đáp” của phần lớn lượng người trên.

Trong cuộc họp trực tuyến của UBND tỉnh Kiên Giang với huyện đảo Phú Quốc để bàn về các vấn liên quan, theo đó sẽ thành lập Ban chỉ huy tại cảng hàng không quốc tế Phú Quốc. Tại cuộc họp này, UBND huyện Phú Quốc đã đưa ra các biện pháp đảm bảo tốt các điều kiện phục vụ cho công tác tìm kiếm…

UBND huyện giao cho các đồn, trạm biên phòng thông báo đến ngư dân biết khi phát hiện những thông tin và những dấu vết có liên quan đến chiếc máy bay của Malaysia bị mất tích, báo ngay cho lực lượng chức năng và chính quyền địa phương; giao cho sân bay quốc tế Phú Quốc tạo mọi điều kiện cho các máy bay quốc tế đáp xuống sân bay Phú Quốc đảm bảo an ninh, an toàn trong hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn máy bay Malaysia bị mất tích.

Ông Huỳnh Quang Hưng - Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc - cho biết: “Hiện nay khách vãng lai đang tăng lên từng ngày, chúng ta có cảng quốc tế và sân bay quốc tế thì an ninh cần phải tăng cường. Nếu xác định vụ máy bay bị nạn là do khủng bố thì càng phải thắt chặt an ninh hơn nữa”.

Ngày 11.3, UBND huyện Phú Quốc cùng với các ngành chức năng của tỉnh và Trung ương sẽ tiếp tục họp bàn về những giải pháp cụ thể để ứng phó với những tình huống có thể xảy ra.
Trọng Bình (Trọng Bình)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem