Diễn biến mới vụ nam sinh bị đánh nhập viện, lỡ kỳ thi vào lớp 10

Thứ tư, ngày 23/08/2023 06:49 AM (GMT+7)
Liên quan đến vụ nam sinh lớp 9 tại Quảng Bình bị đánh nhập viện, bỏ lỡ kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, cơ quan chức năng đã yêu cầu Trường THCS Hưng Thủy kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm.
Bình luận 0

Ngày 22/8, thông tin từ Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, đơn vị đã có kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Chi ủy Chi bộ Trường THCS Hưng Thủy; ông Võ Huy Thuật, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng; bà Võ Thị Hòa, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Hiệu trưởng.

Trường THCS Hưng Thủy là nơi xảy ra sự việc nam sinh lớp 9 bị bạn học đánh nhập viện, phải bỏ lỡ kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023-2024.

Vụ nam sinh bị đánh nhập viện, lỡ kỳ thi: Yêu cầu nhà trường kiểm điểm - Ảnh 1.

Trường THCS Hưng Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình (Ảnh: Tiến Thành).

UBKT Huyện ủy Lệ Thủy nhận thấy, Chi ủy Chi bộ; Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng; Phó Bí thư Chi bộ, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Hưng Thủy đã có những vi phạm, khuyết điểm trong việc thực hiện quy chế làm việc của Chi bộ và thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học...

Tập thể lãnh đạo Trường THCS Hưng Thủy chưa có các giải pháp hữu hiệu, đủ mạnh để giải quyết triệt để, tận gốc việc một số học sinh khối 9 trong trường xích mích, gây gổ, đánh bạn nhiều lần; chưa kịp thời báo cáo cho Đảng ủy, UBND xã Hưng Thủy biết để chỉ đạo giải quyết.

Sự việc học sinh đánh nhau đã gây dư luận không tốt trong quần chúng nhân dân, ảnh hưởng đến uy tín của Trường THCS Hưng Thủy và ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Lệ Thủy.

Kết luận của UBKT Huyện ủy Lệ Thủy cũng nêu rõ, những hạn chế, khuyết điểm, vi phạm của Chi ủy Chi bộ; Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng; Phó Bí thư Chi bộ, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Hưng Thủy chưa đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật. Tuy nhiên UBKT Huyện ủy Lệ Thủy đã yêu cầu tập thể, các cá nhân Trường THCS Hưng Thủy kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm.

Vụ nam sinh bị đánh nhập viện, lỡ kỳ thi: Yêu cầu nhà trường kiểm điểm - Ảnh 2.

Em Trần V.V., nam sinh bị đánh phải nhập viện, bỏ lỡ kỳ thi vào lớp 10 (Ảnh: Gia đình cung cấp).

Như Dân trí đã phản ánh, trong tiệc chia tay lớp 9, em Trần V.V. (SN 2008), học sinh Trường THCS Hưng Thủy xảy ra xích mích với một số bạn cùng trường, sau đó thì bị đánh hội đồng, dẫn đến chấn thương phải nhập viện. Do tinh thần hoảng loạn và bị một số thương tích trên cơ thể, V. đã phải bỏ lỡ kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT.

Trò chuyện với phóng viên Dân trí, V. cho biết, đây không phải lần đầu tiên em bị các bạn cùng trường đánh. Nam sinh này là nạn nhân của bạo lực học đường suốt nhiều năm qua. Em V. dự định trước đó là thi tuyển vào Trường THPT Trần Hưng Đạo, thế nhưng vì bị đánh, phải nhập viện nên đành bỏ lỡ kỳ thi tuyển sinh.

Tiến Thành (dantri.com.vn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem