Vụ nghệ sĩ Hồng Tơ đánh bạc: Viện Kiểm sát không đề nghị án tù

Thứ năm, ngày 28/11/2019 18:36 PM (GMT+7)
Sau thời gian tạm ngừng, chiều 28/11, TAND TP.HCM tiếp tục xét xử vụ án ‘Đánh bạc” với bị cáo Cao Văn Tơ (nghệ sĩ Hồng Tơ) và những người liên quan. Theo đó, đại diện VKS đã đề nghị phạt các bị cáo hàng chục triệu đồng.
Bình luận 0

img

Các bị cáo trong phiên tòa chiều 28/11.

Phát biểu quan điểm trong phần luận tội, VKS cho rằng hành vi của các bị cáo đã xâm phạm đến an ninh trật tự, ảnh hưởng đến xã hội.

Theo VKS, các bị cáo tham gia với số tiền trên 5 triệu đồng nên phải chịu trách nhiệm hình sự về tội “Đánh bạc”, tuy nhiên do số tiền đánh bạc nhỏ, các bị cáo thành khẩn, thể hiện sự ăn năn nên VKS đề nghị HĐXX giảm nhẹ một phần hình phạt cho các bị cáo. Vì vậy, VKS đề nghị HĐXX phạt Cao Văn Tơ từ 30 đến 40 triệu đồng, các bị cáo còn lại từ 20 đến 30 triệu đồng.

Trước đó, trong phần xét hỏi, Hồng Tơ cho biết vì các sân khấu hoạt động ít ỏi nên phải mở quán cà phê để có thêm thu nhập, nhưng vì kinh doanh ế ẩm nên ông rủ anh em đến chơi cho vui chứ không có ý định sát phạt.

“Hôm nay đứng đây, bị cáo rất hối hận khi đã bao nhiêu năm làm những điều tốt đẹp, đem niềm vui tới công chúng mà hôm nay vì sự chủ quan của mình đã khiến hình ảnh bị ảnh hưởng, làm xã hội mất an ninh trật tự”, Hồng Tơ trả lời HĐXX.

Trong lời nói sau cùng tại tòa hôm nay, Hồng Tơ cho biết cảm thấy rất day dứt và hứa sẽ làm việc để chuộc lại lỗi lầm. Nghệ sĩ này xin HĐXX cho mức án nhẹ nhất vì đang ở cảnh “cha già con mọn”, và hàng ngày phải đưa đứa trẻ 6 tuổi đi học. Trong khi đó, các bị cáo khác cũng mong HĐXX khoan hồng để tuyên mức án nhẹ.

Kết thúc phiên xét xử, chủ tọa cho biết sẽ nghị án và tuyên án vào chiều mai, 29/11.

Theo cáo trạng, vào lúc 14h30 ngày 17/4 công an đã bắt quả tang Hồng Tơ, Giáp Thành Tây, Nguyễn Văn Hậu, Trần Văn Hùng, Nguyễn Văn Hữu và Dương Hoàng An đánh bạc tại một quán cà phê (cũng là nhà của Hồng Tơ) trên đường Thoại Ngọc Hầu, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú.

Tại đây, lực lượng công an đã thu giữ 15 triệu đồng cùng nhiều vật dụng để đánh bạc như các hột xí ngầu (xúc xắc), 3 bộ bài… Sau khi củng cố hồ sơ, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Hồng Tơ, Giáp Thành Tây, các bị cáo còn lại bị cấm đi khỏi nơ cư trú.

Nghệ sĩ Hồng Tơ 56 tuổi, quê tại tỉnh Tiền Giang. Ông vốn là nghệ sĩ cải lương trước khi chuyển sang diễn hài và đóng phim điện ảnh. Trong một chương trình truyền hình, ông thừa nhận từng là người giàu có trước khi lâm vào cảnh nợ nần do bài bạc.

Phong Vũ (Infonet)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem