Vụ Nhật Cường, Trịnh Xuân Thanh và một loạt đại án mang dấu ấn lực lượng cảnh sát kinh tế

Q. Nguyễn Thứ tư, ngày 11/08/2021 08:24 AM (GMT+7)
Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và sự tinh nhuệ của lực lượng Cảnh sát kinh tế qua những vụ án lớn, phức tạp, trong đó có nhiều vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo.
Bình luận 0

Mới đây, nhân kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống của lực lượng Cảnh sát kinh tế, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã có bài viết "Khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và sự tinh nhuệ của lực lượng Cảnh sát kinh tế".

Theo Đại tướng Tô Lâm, lực lượng Cảnh sát kinh tế Việt Nam ra đời năm 1956, trong hoàn cảnh đất nước có chiến tranh, lực lượng còn rất "mỏng", cơ sở vật chất khó khăn, thiếu thốn; cán bộ, chiến sỹ chưa có kinh nghiệm thực tiễn, nhưng đã nhanh chóng bắt tay ngay vào công việc và đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đất nước.

Vụ Nhật Cường, Trịnh Xuân Thanh... và một loạt đại án mang dấu ấn lực lượng cảnh sát kinh tế - Ảnh 1.

Cảnh sát kinh tế và các lực lượng chức năng phát hiện vụ buôn lậu ngà voi qua cảng Tiên Sa (Đà Nẵng). Ảnh: BCA

Năm 1958, Cục Bảo vệ kinh tế được thành lập, có nhiệm vụ chuyên sâu bảo vệ kinh tế. Sau khi được thành lập, Cục đã làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, khám phá thành công nhiều vụ án lớn, góp phần ổn định kinh tế, như: Vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản Nhà nước của "Tập đoàn Hoóc Môn"; vụ tham ô tại Nhà máy In Tiến Bộ; vụ tham ô tại Nhà máy Thuốc lá Thăng Long, Hà Nội...

Đồng thời, qua điều tra các vụ án đã chỉ ra những sơ hở, thiếu sót trong quản lý kinh tế, rút ra những bài học kinh nghiệm, thông báo trong toàn quốc để tổ chức công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tham ô, lãng phí, đầu cơ buôn lậu, trộm cắp tài sản xã hội chủ nghĩa; góp phần bảo vệ nền kinh tế, bảo đảm an ninh, trật tự hậu phương lớn miền Bắc chi viện cho chiến trường miền Nam.

Sau ngày hòa bình, thống nhất, trong điều kiện nền kinh tế thực hiện cơ chế quản lý tập trung, bao cấp, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn; lực lượng Bảo vệ kinh tế đã chủ động nắm tình hình, điều tra nhiều vụ án lớn, góp phần ngăn chặn tình trạng tham ô, cố ý làm trái nguyên tắc quản lý kinh tế, đầu cơ, phá rối thị trường, nhất là trong cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh ở miền Nam, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, ổn định kinh tế.

Thực hiện đường lối đổi mới toàn diện đất nước theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI, trên lĩnh vực kinh tế diễn ra quá trình chuyển đổi từ cơ chế tập trung, bao cấp sang nền kinh tế nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, đây là cơ chế chưa có tiền lệ, lần đầu tiên áp dụng ở nước ta. Số đối tượng phạm tội về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã triệt để lợi dụng những mặt còn sơ hở, bất cập khi thực hiện cơ chế quản lý mới để hoạt động.

Trước tình hình đó, lực lượng Cảnh sát kinh tế đã đẩy mạnh công tác nắm tình hình, triển khai các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, điều tra, khám phá thành công nhiều vụ án lớn trong các lĩnh vực kinh tế trọng điểm như thuế giá trị gia tăng, xuất nhập khẩu, tài chính, ngân hàng, xây dựng cơ bản, giao thông, bưu điện... có tác dụng răn đe, phòng ngừa cao tại thời điểm đó.

Những vụ án lớn có thể kể đến như: Vụ án cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế và tham ô tài sản XHCN tại Công ty Cao su Tân Biên; vụ tham ô ở Công ty Xuất nhập khẩu Minh Hải; vụ buôn bán 4.000 tấn thép, thu lợi bất chính ở Ban quản lý Công trình đường dây 500KV Bắc - Nam; vụ Lã Thị Kim Oanh tham ô, cố ý làm trái, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng tại Công ty Tiếp thị đầu tư Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; vụ tham ô, buôn lậu xảy ra tại Công ty Xăng dầu Hàng không… góp phần giữ vững an ninh, trật tự, phục vụ có hiệu quả việc thực hiện đường lối đổi mới về kinh tế.

Vụ Nhật Cường, Trịnh Xuân Thanh... và một loạt đại án mang dấu ấn lực lượng cảnh sát kinh tế - Ảnh 3.

Lã Thị Kim Oanh - người đàn bà có nhiều thủ đoạn moi tiền tỉ của Nhà nước bị dẫn giải ra toà. Ảnh: TL

Từ sau cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu năm 2008, tình hình tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu diễn biến ngày càng phức tạp trên nhiều lĩnh vực, có xu hướng gia tăng cả về số vụ và tính chất, mức độ thiệt hại, tác động xấu đến môi trường đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội.

Để góp phần ngăn chặn tình trạng trên, lực lượng Cảnh sát kinh tế đã kịp thời triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều biện pháp trong đấu tranh phòng, chống tội phạm trên lĩnh vực được phân công; qua đó phát hiện, điều tra, xử lý thành công nhiều vụ án lớn như: Vụ Huỳnh Thị Huyền Như, vụ Nguyễn Đức Kiên, vụ Phạm Công Danh, vụ Hà Văn Thắm... về các hành vi sai phạm trong lĩnh vực ngân hàng, gây thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng, làm lũng đoạn chính sách tiền tệ, phá hoại kinh tế vĩ mô; vụ Châu Thị Thu Nga; vụ Trịnh Xuân Thanh; vụ cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế tại Công ty ALCII, Bảo hiểm xã hội Việt Nam gây thiệt hại hơn 3.394 tỷ đồng; vụ đưa, nhận hối lộ, vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Tổng Công ty Viễn thông MobiFone...

"Đây đều là những vụ án gây "chấn động" dư luận tại thời điểm xảy ra khi thiệt hại gây ra trong mỗi vụ án lên tới hàng nghìn tỷ đồng, cùng các hệ lụy lớn về kinh tế, xã hội. Kết quả điều tra, xử lý các vụ án đã thu hồi một lượng lớn tài sản cho Nhà nước, kiến nghị các vấn đề quan trọng về quản lý kinh tế, xã hội, về công tác cán bộ... qua đó khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và mức độ tinh nhuệ của lực lượng Cảnh sát kinh tế", Bộ trưởng Bộ Công an nhận định.

Vụ Nhật Cường, Trịnh Xuân Thanh... và một loạt đại án mang dấu ấn lực lượng cảnh sát kinh tế - Ảnh 4.

Bị cáo Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh cùng hầu toà vì những sai phạm trong Dự án Ethanol Phú Thọ. Ảnh: TTXVN

Cũng theo Bộ trưởng Tô Lâm, những năm gần đây, lực lượng Cảnh sát kinh tế đã không ngừng đổi mới các mặt công tác, sắp xếp, kiện toàn tổ chức và triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều cách làm mới, bài bản, cụ thể, thiết thực.

Nổi bật là đổi mới tư duy về phòng, chống tội phạm theo hướng "Tích cực phòng ngừa, chủ động tấn công, trong đó lấy phòng ngừa giữ vững bên trong là chính"; triển khai quyết liệt, toàn diện và xuyên suốt trên 19 lĩnh vực kinh tế trọng điểm.

Qua đó, đã chủ động nắm chắc tình hình, xác định được "mắt xích", điểm "đột phá" trong các lĩnh vực biểu hiện nhiều sai phạm, kịp thời phát hiện, xác lập, đấu tranh, triệt phá thành công nhiều chuyên án, vụ án, đường dây, tổ chức tội phạm lớn, phức tạp về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu. 

Chỉ riêng từ năm 2018 đến tháng 6/2021, toàn lực lượng Cảnh sát kinh tế đã phát hiện, khởi tố, điều tra 11.822 vụ án/14.562 bị can phạm tội về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu; kết luận điều tra đề nghị Viện kiểm sát truy tố 7.880 vụ/14.179 bị can; kê biên, thu hồi số lượng lớn tài sản, tỷ lệ tài sản thu hồi so với thiệt hại xảy ra ngày càng được nâng lên.

Đặc biệt, đối với các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo luôn đảm bảo tiến độ, xử lý nghiêm minh, được Đảng, Nhà nước đánh giá cao và nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Điển hình như: Vụ án tại Công ty cổ phần Tập đoàn Yên Khánh, TP Hồ Chí Minh gây thất thoát hơn 725 tỷ đồng; vụ đường dây buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới tại Lạng Sơn do đối tượng Trịnh Đức Thọ cầm đầu; vụ buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán xảy ra tại Công ty Nhật Cường Mobile; vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền tại Công ty cổ phần địa ốc Alibaba với gần 4.000 bị hại, chiếm đoạt hơn 2.373 tỷ đồng. Hay hàng loạt vụ án vi phạm quy định về đấu thầu, nâng khống giá thiết bị trong lĩnh vực y tế và giáo dục gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng, gây bức xúc dư luận xã hội.

Vụ Nhật Cường, Trịnh Xuân Thanh... và một loạt đại án mang dấu ấn lực lượng cảnh sát kinh tế - Ảnh 6.

Bộ Công an bắt và khởi tố hàng loạt bị can liên quan đại án Nhật Cường, riêng ông chủ Nhật Cường là Bùi Quang Huy hiện đang bỏ trốn và bị truy nã "đỏ". Ảnh: NT

Qua công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, lực lượng Cảnh sát kinh tế cũng đã chủ động rà soát, phát hiện những bất cập trong cơ chế, chính sách, những sơ hở, thiếu sót trong quản lý kinh tế, xã hội để kiến nghị chấn chỉnh, khắc phục, nhất là các lĩnh vực kinh tế như: Việc thực hiện các gói thầu trang thiết bị xã hội hóa y tế; các dự án BOT; bảo lãnh Chính phủ về nguồn vốn cho các dự án hạ tầng VEC, VIDIFI; ngăn chặn tình trạng "sở hữu chéo" trong lĩnh vực ngân hàng; xử lý nghiêm các trường hợp bảo kê, tiếp tay cho buôn lậu...

"Trong 65 năm qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện và sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, lực lượng Cảnh sát kinh tế đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh về mọi mặt; khẳng định được vai trò, vị trí chủ công, nòng cốt trong công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu; đóng góp tích cực phục vụ thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của đất nước", đại tướng Tô Lâm khẳng định.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem