Vụ nổ súng ở Điện Biên: Sát thủ cùng quẫn vì thiếu tiền chữa bệnh cho con

Xuân Lực Thứ năm, ngày 16/08/2018 11:28 AM (GMT+7)
Trong thư tuyệt mệnh, Sỏi kể vợ chồng ông Vụ vay tiền mình nhưng khi Sỏi cần tiền để chữa bệnh cho con thì vợ chồng ông Vụ không trả.
Bình luận 0

img

Đối tượng Phạm Đức Sỏi.

Sáng 16.8, Công an tỉnh Điện Biên họp báo thông tin kết quả điều tra ban đầu về vụ án nổ súng giết người đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại số nhà 197, tổ dân phố 30, phường Mường Thanh, TP.Điện Biên Phủ sáng hôm qua (15/8).

Theo điều tra ban đầu của Công an tỉnh Điện Biên, khoảng 6h35 ngày 15.8, Phạm Đức Sỏi (54 tuổi, trú ở phường Tân Thanh, TP.Điện Biên Phủ) mang theo 1 khẩu súng CKC, đựng trong một túi đựng cần câu cá đến nhà ông Nguyễn Tuấn Vụ (52 tuổi, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty Lương thực Điện Biên) và bà Nguyễn Thị Lý (49 tuổi, vợ ông Vụ, bán vé số).

Khi bà Lý ra mở cửa, Sỏi rút súng CKC bắn 1 phát vào đầu khiến bà Lý chết ngay tại cửa. Sau đó, Sỏi tiến vào trong nhà bắn 2 phát vào đầu ông Vụ khiến chủ nhà chết tại chỗ.

Sát hại vợ chồng ông Vụ xong, Sỏi ngồi lên giường, dí súng vào cằm, dùng ngón chân siết cò súng. Vì thế khi cơ quan công an đến hiện trường, Phạm Đức Sỏi đang nằm trên giường trong tình trạng bị thương nặng. Sỏi đã chết trên đường đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, ông Vụ có 2 vết thương tại vùng đầu, bà Lý có một vết thương vùng đầu, còn Sỏi có một vết thương vùng đầu. Cơ quan Cảnh sát điều tra phát hiện 1 khẩu súng CKC, trong súng có 2 viên đạn tại hiện trường.

Qua các dấu vết tại hiện trường và trích xuất camera an ninh, lời khai của các nhân chứng, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên khẳng định Sỏi gây án một mình.

img

Hiện trường vụ án.

Căn cứ tài liệu điều tra ban đầu, cơ quan Điều tra bước đầu xác định, giữa Phạm Đức Sỏi và vợ chồng ông Nguyễn Tuấn Vụ có mâu thuẫn trong vay nợ tiền.

Theo đó, tháng 12.2017, Sỏi bán căn nhà tại phường Noong Bua, TP.Điện Biên Phủ với giá hơn 3,6 tỷ đồng. Sau đó, Sỏi cho vợ chồng ông Nguyễn Tuấn Vụ vay một khoản tiền.

Tháng 6/2018, Sỏi nhiều lần đến đòi tiền nhưng ông Vụ chưa trả nên đối tượng đã lên kế hoạch sát hại vợ chồng ông Vụ.

Trao đổi với PV về lá thư tuyệt mệnh Sỏi để lại tại nơi ở, Thiếu tướng Sùng A Hồng cho biết, trong thư tuyệt mệnh, Sỏi nói về việc có cho vợ chồng ông Vụ vay một số tiền lớn, nhưng nhiều lần Sỏi đòi mà ông Vụ không trả.

Gần đây, con trai Sỏi bị gẫy chân, Sỏi rất cần tiền để đưa con trai đi rút đinh nên tới đòi nợ vợ chồng ông Vụ. Tuy nhiên, vợ chồng ông Vụ không trả khiến Sỏi bực tức. Trong lúc cùng quẫn không đòi được tiền, Sỏi đã sát hại vợ chồng ông Vụ.

Về khẩu súng CKC, Cơ quan Cảnh sát điều tra vẫn đang làm rõ Sỏi lấy ở đâu.

Theo Công an tỉnh Điện Biên, Sỏi vợ và 2 con trai, con lớn 29 tuổi, con nhỏ 20 tuổi. Năm 2016, vợ chồng đối tượng ly hôn, từ đó sống một mình. Sỏi là đối tượng có 4 tiền án hình sự về ma túy và nghiện ma túy.

Vụ nổ súng 3 người chết ở Điện Biên: Thư tuyệt mệnh hé lộ nguyên nhân

Cơ quan điều tra thu giữ lá thư tuyệt mệnh của nghi phạm Phạm Quang Sỏi để lại trước khi nổ súng bắn chết 2 vợ chồng...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem