Vụ sai phạm tại Chi cục QLTT Hải Phòng: Thành phố xem xét xử lý đảng viên vi phạm

Nguyễn Đại Thứ tư, ngày 05/11/2014 06:07 AM (GMT+7)
Liên quan đến vụ việc sai phạm tại Chi cục Quản lý thị trường Hải Phòng, ngày 4.11 phóng viên đã trao đổi với ông Phạm Hữu Thư – Chánh văn phòng UBND TP.Hải Phòng về hướng xử lý. 
Bình luận 0

Ông Thư cho biết, UBND TP.Hải Phòng sẽ xem lại Quyết định 181-QĐ/TƯ của Ban Chấp hành T.Ư để xem xét xử lý đảng viên. Sau khi xem xét, UBND thành phố sẽ có chỉ đạo về xử lý vụ việc. Còn việc số tiền bị thất thoát tại chi cục này thì khả năng thu hồi là rất khó, các ban ngành của thành phố đã họp bàn và đi đến thống nhất không truy thu một phần số tiền bị thất thoát.

Mới đây NTNN có bài "Chi cục phó Chi cục Quản lý thị trường Hải Phòng: Làm thất thoát hơn 800 triệu đồng vẫn không bị xử lý” phản ánh: Ngày 30.11.2006, Thanh tra TP.Hải Phòng ra Kết luận thanh tra số 60-KL/TTR nêu việc Chi cục Quản lý thị trường Hải Phòng đã làm thất thoát của Nhà nước 827.746.900 đồng. Thanh tra TP. Hải Phòng đã yêu cầu xử lý nghiêm cán bộ vi phạm và thu hồi số tiền bị thất thoát, và đã nhiều lần Thanh tra Hải Phòng đôn đốc Sở Công Thương, Chi cục Quản lý thị trường Hải Phòng thực nghiêm quyết định trên. Thế nhưng ngày 29.8.2014 UBND TP.Hải Phòng lại có Công văn số 6558/UBND -KLĐN đồng ý việc miễn truy thu tiền sai phạm đối với những người đã mất và đã nghỉ hưu, không thực hiện xử lý kỷ luật cán bộ, công chức do đã hết thời hạn và thời hiệu theo quy định và chỉ yêu cầu Sở Công Thương nghiêm túc rút kinh nghiệm về việc này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem