Vụ sản phụ tử vong trên bàn mổ ở Thanh Hóa: Khởi tố bác sĩ và nữ hộ sinh

Thứ tư, ngày 01/01/2014 11:10 AM (GMT+7)
Bác sĩ Lê Xuân Dũng và hộ sinh Hoàng Thị Tâm bị khởi tố vì hành vi vô ý làm chết người do vi phạm qui tắc nghề nghiệp.
Bình luận 0
Sáng nay, 1.1.2014, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT- Công an tỉnh Thanh Hóa), vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Xuân Dũng, (SN 1967), trú tại thị trấn Vạn Hà và Hoàng Thị Tâm, (SN 1974), trú tại xã Thiệu Vũ, huyện Thiệu Hóa, là bác sĩ và hộ sinh của Bệnh viện Đa khoa huyện Thiệu Hóa, về hành vi vô ý làm chết người do vi phạm qui tắc nghề nghiệp.

Người thân đưa quan tài sản phụ Xuân đi diễu phố.
Người thân đưa quan tài sản phụ Xuân đi diễu phố.

Trước đó, khoảng 19 giờ 30 phút ngày 17.10.2013, chị Nguyễn Thị Xuân (40 tuổi, trú tại xã Thiệu Phúc, huyện Thiệu Hóa) có biểu hiện chuyển dạ nên được người thân đưa đến bệnh viên chờ đẻ. Sau khi sản phụ Xuân được đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Thiệu Hóa, thì có biểu hiện khó đẻ.

Do đó, người thân chị Xuân đã nhiều lần đề nghị kíp trực mổ đẻ cho sản phụ này. Tuy nhiên, đợi mãi đến gần 6 giờ sáng ngày 18.10, chị Xuân mới được đưa lên bàn mổ, thì đã quá muôn. Chị Xuân và thai nhi trong bụng đều không qua khỏi. Trong kíp trực này do bác sĩ Lê Xuân Dũng và hộ sinh Hoàng Thị Tâm phụ trách.

Bức xúc trước thái độ tắc trách của bác sỹ trong kíp trực, gia đình nạn nhân đã chở quan tài hai mẹ con sản phụ Xuân đến nhà riêng bác sĩ Dũng “đòi mạng”, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Cơ quan cảnh sát điều tra cũng áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với hai bị can nêu trên và tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.
Hồng Đức (Hồng Đức)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem