Vụ sập giàn giáo: Chủ thầu Trung Quốc đổ lỗi cho công nhân

Thứ tư, ngày 22/02/2012 13:56 PM (GMT+7)
Theo báo cáo của nhà thầu nguyên nhân gây ra vụ sập giàn giáo nói trên là do công nhân thi công tại vị trí tầng 6 đã tự ý tháo gỡ gông sàn của giàn giáo bao che, dẫn đến việc giàn giáo này bị đổ sập.
Bình luận 0

Sáng nay 22.1, đại diện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Sở LĐ-TB-XH) Hà Nội cho biết, theo báo cáo ban đầu của nhà thầu chính xây dựng công trình là Tổng công ty xây dựng Trung Quốc (CSCEC), công nhân thi công tại vị trí tầng 6 đã tự ý tháo gỡ gông sàn của giàn giáo bao che, dẫn đến việc giàn giáo này bị đổ sập.

Đổ lỗi cho công nhân?

Theo ông Bạch Quốc Việt, Trưởng phòng An toàn lao động (Sở LĐ-TB-XH Hà Nội), trong báo cáo ban đầu của mình, CSCEC xác định vụ tai nạn xảy ra tại tầng 6 block E. Sự cố xảy ra do đổ giàn giáo bao che, gây ra tai nạn lao động cho nhóm công nhân đang trên đường ra về ở dưới đất.

img

Nhiều người dân theo dõi vụ tai nạn kinh hoàng vào tối qua - Ảnh: Minh Sang

Cũng theo báo cáo này, nguyên nhân gây ra vụ sập giàn giáo nói trên là do công nhân thi công tại vị trí tầng 6 đã tự ý tháo gỡ gông sàn của giàn giáo bao che, dẫn đến việc giàn giáo này bị đổ sập.

Sau khi kiếm tìm dưới đống đổ nát thì phát hiện 5 nạn nhân: Phạm Tiến Sang (tử vong); 4 người bị thương là Phạm Văn Toàn, Trần Văn Thoại, Phạm Văn Trang và Phạm Văn Thành.

Ngay trong tối qua, lãnh đạo công ty cho biết đã gặp gỡ và hỗ trợ gia đình của nạn nhân Phạm Tiến Sang số tiền 250 triệu đồng.

Đối với các nạn nhân bị thương, công ty bước đầu sẽ hỗ trợ hoàn toàn chi phí thuốc men, điều trị.

Ông Việt cho biết hiện Sở LĐ-TB-XH Hà Nội vẫn đang tích cực thanh tra vụ việc.

Chủ thầu không nắm được thầu phụ

Tuy nhiên, theo kết quả kiểm tra bước đầu của Sở LĐ-TB-XH Hà Nội, vị trí xảy ra tai nạn là ở tầng 9, khi các công nhân đang thi công trát hồ bên ngoài công trình.

Hiện tại, toàn bộ công trình đã bị phong tỏa và đình chỉ thi công. Sở LĐ-TB-XH Hà Nội sẽ tiến hành thanh tra và công bố kết quả thanh tra sau 30 ngày. Nếu như vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật, để xảy ra tình tiết nghiêm trọng, Sở sẽ gửi đề xuất sang cơ quan công an để có thể khởi tố vụ án.

Theo báo cáo của chủ thầu chính thì công trình tòa nhà cao tầng Capital Land nói trên có khoảng 4.000 công nhân đang thi công. Tuy nhiên, khi được Sở LĐ-TB-XH yêu cầu xác định có bao nhiêu nhà thầu phụ trên công trường thì tổng thầu xây dựng Trung Quốc cũng không nắm được cụ thể mà chỉ có thể áng chừng có 30 nhà thầu phụ.

Chính vì vậy mà cho đến sáng nay, nhà thầu chính vẫn chưa xác định được số nạn nhân trong vụ tai nạn nói trên thuộc nhà thầu phụ nào.

Ông Bạch Quốc Việt nhận định, do có quá nhiều nhà thầu phụ, tất cả công nhân trên công trường đều mặc chung một kiểu đồng phục nên rất khó phân biệt và xác định chính xác nhà thầu phụ nào. Không loại trừ khả năng có nhiều lao động phổ thông được các nhà thầu phụ thuê mướn thời vụ vào thi công trên công trình.

Theo Thanh niên

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem