Vụ sạt lở 4 người chết ở Nha Trang: Các hộ dân được tái định cư

Thứ năm, ngày 26/10/2017 18:03 PM (GMT+7)
Gần một năm sau vụ sạt lở kinh hoàng khiến 4 người chết, 6 người bị thương ở Nha Trang, các hộ dân được tái định cư đến nơi ở mới.
Bình luận 0

Chiều 26.10, ông Nguyễn Sỹ Khánh, Phó chủ tịch UBND TP.Nha Trang (Khánh Hòa), cho biết đơn vị này vừa ra thông báo về việc sẽ tiến hành thu hồi đất, tái định cư cho các hô dân nằm trong khu vực bị sạt lở khiến 4 người chết và 6 người bị thương xảy ra hồi tháng 12.2016 tại xã Phước Đồng.

Theo đó, UBND TP.Nha Trang sẽ di dời 24 hộ dân, với diện tích gần 2 ha, thời gian thực hiện trong 2 năm 2017 và 2018.

img

Vụ sạt lở khiến 4 người chết, 6 người khác bị thương xảy ra cuối năm 2016. Ảnh: An Bình

Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, Chủ tịch UBND xã Phước Đồng, hiện xã đã thực hiện di dời 6 hộ trong tổng số 24. “6 hộ được di dời là những nhà bị ảnh hưởng trực tiếp trong vụ sạt lở cuối năm 2016. Xã cũng đã thông báo cho các hộ dân thực hiện kiểm kê, đo đạc, xác định khối lượng tài sản bị thiệt hại có trên đất giải tỏa. Trước mắt, việc đảm bảo an toàn cho các hộ dân trong mùa mưa bão này được đặt lên hàng đầu, bằng việc thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở các hộ dân đề cao cảnh giác, cần thiết thì đến nơi khác sinh sống nếu có mưa lớn”, ông Hưởng thông tin.

Rạng sáng 20.12.2016, tại thôn Phước Lộc (xã Phước Đồng, TP Nha Trang), xảy ra vụ sạt lở kinh hoàng, khiến 4 người chết tại chỗ, 6 người khác bị thương.

Nguyên nhân sau đó được xác định do mưa lớn, kèm theo việc khai thác đất, đá trái phép dẫn đến đất dưới chân núi bị hổng.

An Bình (Zing)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem