Vụ sạt lở mỏ than: Thấy thi thể nạn nhân đầu tiên

Thứ hai, ngày 23/04/2012 14:21 PM (GMT+7)
Dân Việt - Sau hơn 1 tuần tìm kiếm, khoảng 8h sáng nay, 23.4, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể nạn nhân đầu tiên trong số 5 nạn nhân vẫn bị vùi trong bãi đất đá.
Bình luận 0

Trưa cùng ngày, trao đổi với báo giới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Đặng Viết Thuần - Trưởng ban chỉ đạo tìm kiếm vụ sạt lở, cho biết:

“Thi thể nạn nhân ban đầu được xác định là bà Nguyễn Thị Thiện (54 tuổi), được tìm thấy ở sâu dưới bùn. Thi thể nạn nhân nằm ở độ sâu khoảng 5m, so với bề mặt bãi thải là 30m, cách vị trí cũ của nhà nạn nhân khoảng 100m.

img
Hiện trường tìm kiếm nạn nhân vụ sạt lở

Ngay sau khi thi thể bà Thiện tìm thấy, anh Nguyễn Văn Trương - người thân của nạn nhân - đã xác nhận đấy chính là bà Thiện.

Tuy nhiên, theo ông Thuần, do thi thể nạn nhân đang trong tình trạng phân hủy nên nhìn bằng mắt thường chưa thể khẳng định chắc chắn. Vì vậy, lực lượng tìm kiếm kết hợp với các cơ quan chức năng tiến hành làm các thủ tục pháp y để xác minh rõ danh tính của nạn nhân, đồng thời bàn giao xác nạn nhân cho người nhà an táng.

img
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Đặng Viết Thuần (mũ vàng) là Trưởng ban chỉ đạo tìm kiếm vụ sạt lở

Còn TS Vũ Văn Bằng- Phó viện trưởng Viện công nghệ nước và môi trường thuộc Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam cho biết: “Các máy xúc đã được huy động làm việc hết công suất, nhưng do khối lượng đất đá quá lớn nên tiến độ chậm. Hiện tại, lực lượng tìm kiếm đang dùng các phương tiện thủ công để lấy thi thể nạn nhân ra khỏi những khối đất đá và đưa thi thể nạn nhân lên để mai táng”.

Việc tìm thấy xác nạn nhân là một tín hiệu khả quan cho toàn thể lực lượng tìm kiếm. Hiện, hơn chục chiếc máy xúc, xe tải, chó nghiệp vụ cùng hàng trăm chiến sĩ công an, bộ đội vẫn đang nỗ lực tìm kiếm bốn nạn nhân còn lại.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem