Vụ tai nạn ở Gia Lai: Vì sao nhiều người đi chợ bị tông tử vong?  

Lê Kiến Thứ bảy, ngày 03/08/2019 11:46 AM (GMT+7)
Tai nạn giao thông xảy ra trên tuyến quốc lộ, nhưng người bị nạn chủ yếu là người đi chợ và bán hàng chứ không phải người trực tiếp tham gia giao thông.
Bình luận 0

Sáng nay (3/8), ngay sau khi vụ tai nạn thảm khốc khiến 5 người thương vong xảy ra tại chợ Trung tâm thị trấn Chư Sê, ông Kpă Thuyên – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn và yêu cầu bệnh viện tập trung cứu chữa cho cho người bị thương. Đồng thời chỉ đạo địa phương và ngành chức năng phân luồng, đảm bảo lưu thông trên tuyến quốc lộ và điều tra, xác định nguyên nhân tai nạn.

img

Hiện trường vụ tai nạn khiến 5 người thương vong trước chợ Trung tâm thị trấn Chư Sê.

Lý giải về việc 5 người bị nạn đều là người đi chợ và bán hàng chứ không phải người tham gia giao thông, ông Thuyên cho biết: Để xảy ra tai nạn nghiêm trọng như vậy là do tình trạng lấn chiếm vỉa hè để buôn bán hàng. Trước đây, UBND tỉnh đã có chỉ đạo Ban An an toàn giao thông tỉnh, các ngành liên quan và các địa phương thực hiện nghiêm túc việc chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm lòng lề đường. Tuy nhiên, có địa phương làm tốt nhưng cũng có nơi lúc làm, lúc không. Trong thời gian tới, tỉnh sẽ có chỉ đạo thực hiện nghiêm việc lấn chiếm vỉa hè gây mất an toàn giao thông.

Nói về tình trạng lấn chiếm lề đường buôn bán, ông Trần Sỹ Đại – Tổ quản lý trật tự thị trấn Chư Sê nói: “Chúng tôi thường xuyên thực hiện công tác vận động, nhắc nhở người dân không được lấn chiếm vỉa hè, lòng đường trước chợ để buôn bán, nhưng người dân chỉ thực hiện cho có. Lúc đi kiểm tra thì người dân chấp hành, khi chúng tôi đi khỏi thì người dân lại tiếp tục lấn chiếm lòng, lề đường. Nhiều lúc đi dọn dẹp lề đường, chúng tôi còn bị chửi bới, xúc phạm thậm tệ”.

img

Tránh người qua đường, xe ô tô giường nằm Văn Năm mất lái tông 5 người thương vong.

Anh Phan Văn Đức – chủ tiệm vàng trước vị trí xảy ra tai nạn bức xúc: “Do đường gom của huyện làm không hợp lý nên thường xuyên xảy ra tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường để buôn bán. Ngay trước nhà tôi, lúc nào cũng có đông người tụ tập ngay trên đoạn phân cách giữa đường gom và quốc lộ để buôn bán, đâu dẹp được. May mắn là thời điểm xảy ra tai nạn ngay lúc có mưa rất to, nếu lúc khác đông người thì không biết sẽ có hậu quả như thế nào”.

Theo đó, các nạn nhân bị tử vong gồm Phạm Thị Hoa (58 tuổi, trú TDP 6, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê), Phạm Văn Thái (44 tuổi 1975, trú TDP 4, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê), Phạm Thị Sinh Châu (58 tuổi, trú TDP 11, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê), bà Nguyễn Thị The (SN 1958, trú tại tổ dân phố 6, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê. Nạn nhân Lê Thị Hiền (54 tuổi, trú thôn Đoàn Kết, xã Ia Pal, huyện Chư Sê) đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai. Lái xe điều khiển xe ô tô giường nằm BKS 19B-009.18 (nhà xe Văn Năm) là Nguyễn Văn Nhất (trú huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ).

img

Nạn nhân bị thương nặng đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lai.

Theo người dân cho biết, nguyên nhân xảy ra tai nạn là do xe ô tô giường nằm tránh 1 người băng qua đường và mất lái, rồi tông vào nhiều người đang mua bán ngay bên đường. Hậu quả, 3 người bị xe tông tử vong tại chỗ và 2 người bị thương nặng được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Tất cả nạn nhân đều là người dân mua bán hàng đang đứng bên vệ đường.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem