Vụ thầy giáo xô đẩy cô giáo ra khỏi lớp: Thông tin từ Hiệu trưởng nhà trường

Trần Hòe Thứ sáu, ngày 28/10/2022 13:27 PM (GMT+7)
Hiệu trưởng Trường THPT Hai Bà Trưng (TP.Huế, Thừa Thiên Huế) cung cấp thông tin bước đầu về video clip nam giáo viên của trường xô đẩy nữ đồng nghiệp ra khỏi lớp gây xôn xao mạng xã hội.
Bình luận 0

Liên quan đến video clip nam giáo viên khóa tay, xô đẩy nữ đồng nghiệp ra khỏi lớp trước mặt học sinh xảy ra tại Trường THPT Hai Bà Trưng (TP.Huế), ngày 28/10, ông Ngô Đức Thức - Hiệu trưởng Trường THPT Hai Bà Trưng đã cung cấp thông tin bước đầu đến báo chí.

Theo ông Ngô Đức Thức, có 3 giáo viên liên quan trong video clip này gồm cô giáo H.T.T - người bị xô đẩy ra khỏi lớp, thầy N.Đ.P - người đẩy cô T ra khỏi lớp và cô T.T.T.D - giáo viên chủ nhiệm lớp.

Vụ thầy giáo xô đẩy cô giáo ra khỏi lớp: Cô giáo vào lớp khi chưa được phép  - Ảnh 1.

Hình ảnh nam giáo viên khóa tay, xô đẩy nữ đồng nghiệp ra khỏi lớp gây xôn xao mạng xã hội. Ảnh cắt từ clip

Video clip được quay ở lớp 10A9 Trường THPT Hai Bà Trưng vào tiết sinh hoạt chủ nhiệm ngày 22/10. Thời điểm này, do hội ý với Ban Giám hiệu nhà trường nên cô D vào lớp muộn, cho học sinh lớp 10A9 tự quản. Trong lúc lớp đang tự quản thì cô T vào lớp.

Sau khi trao đổi xong với Ban Giám hiệu và trở về lớp, cô D yêu cầu cô T đi ra khỏi lớp nhưng cô T không đi ra. Sự việc này khiến cô D phải liên lạc với Ban Giám hiệu nhà trường.

Cô T được các giáo viên có mặt thuyết phục đi ra khỏi lớp, nhưng sau khi thuyết phục đến 10 phút cô T vẫn không đi ra. Sợ việc các thầy cô giáo lời qua tiếng lại trước mặt học sinh sẽ gây ảnh hưởng nên thầy P đã cầm tay đẩy cô T ra khỏi lớp.

Ông Ngô Đức Thức nhận định: "Thầy P là người đưa cô T ra, mặc dù có thiện ý nhưng cử chỉ thầy P hơi "cứng" nên người xem clip đã hiểu nhầm. Thầy P sẽ bị nhắc nhở. Cô T vào lớp nhưng không được sự cho phép, giáo viên chủ nhiệm mời không ra, nên cô T sai".

Ông Ngô Đức Thức cho biết thêm, cả lớp 10A9 đã được giáo dục về tính an toàn khi tham gia các cộng đồng mạng nhưng vẫn đưa clip lên mạng là sai với điều đã được học ở trường.

Vụ thầy giáo xô đẩy cô giáo ra khỏi lớp: Cô giáo vào lớp khi chưa được phép  - Ảnh 2.

Hình ảnh nam giáo viên khóa tay, xô đẩy nữ đồng nghiệp ra khỏi lớp xảy ra tại Trường THPT Hai Bà Trưng đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Ảnh cắt từ clip

Hiệu trưởng Trường THPT Hai Bà Trưng cũng cho hay, clip 18 giây lan truyền trên mạng xã hội chỉ là đoạn cuối của câu chuyện, hình ảnh nhạy cảm nên bị "những người không rõ đầu đuôi câu chuyện" lợi dụng xuyên tạc.

Như tin đã đưa, trước đó, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện đoạn video clip được ghi tại Trường THPT Hai Bà Trưng về cảnh một nam giáo viên của trường này đi vào lớp học có hàng chục học sinh dùng tay mình khóa tay của một nữ giáo viên rồi xô đẩy ra ngoài. Hình ảnh xảy ra tại môi trường giáo dục này đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Sở GDĐT tỉnh Thừa Thiên Huế đã mời giáo viên liên quan báo cáo toàn bộ diễn biến vụ việc xảy. Sở cũng đã chỉ đạo Hiệu trưởng Trường THPT Hai Bà Trưng báo cáo đầy đủ về vụ việc.

"Căn cứ báo cáo của trường và nghiên cứu các quy định về thực hiện quy tắc ứng xử công vụ và các quy định hiện hành, Sở sẽ xử lý nghiêm viên chức, cá nhân vi phạm pháp luật theo quy định, cũng như trách nhiệm công tác quản lý của lãnh đạo nhà trường để xảy ra vụ việc đáng tiếc trên", ông Nguyễn Tân - Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Thừa Thiên Huế khẳng định.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem