Vụ thi thể bị trói 2 tay trong bao tải: Nghi phạm có thể bị xử lý thế nào?

Quang Trung Thứ bảy, ngày 04/06/2022 05:13 AM (GMT+7)
Nghi phạm trong vụ thi thể bị trói 2 tay trong bao tải trôi trên sông Mã, đoạn qua địa bàn xã Hoằng Tân, huyện Hoằng Hoá (Thanh Hóa) đã bị bắt. Luật sư cho rằng, nghi phạm có thể phải đối mặt với hai tội danh?
Bình luận 0

Bắt nghi phạm vụ thi thể bị trói 2 tay trong bao tải

Như Dân Việt đã thông tin, cơ quan chức năng đã bắt giữ Lê Văn Hoàng (SN 2004, trú tại phường Quảng Thành, TP Thanh Hóa), là nghi phạm vụ thi thể bị trói 2 tay trong bao tải trôi trên sông Mã.

Vụ thi thể bị trói 2 tay trong bao tải: Nghi phạm có thể bị xử lý thế nào? - Ảnh 1.

Lê Văn Hoàng, nghi phạm vụ thi thể bị trói 2 tay trong bao tải trôi trên sông Mã đã bị bắt giữ. Ảnh: CACC

Thông tin ban đầu, khoảng 14h30 ngày 25/5, Lê Văn Hoàng gọi anh Phạm Đức Tr. đến nhà để đòi số anh Tr. đã vay trước đó. Tại đây, Lê Văn Hoàng đã dùng ấm nhôm đập vào vùng đầu anh Tr. khiến nạn nhân tử vong.

Sau khi gây án, Lê Văn Hoàng dùng băng dính quấn 2 tay nạn nhân ở phía trước ngực, quấn kín vùng đầu và mặt. Tiếp đó, Hoàng dùng 2 vỏ bao bì bỏ thi thể nạn nhân vào rồi giấu xác dưới gầm giường tại phòng ngủ tầng 2.

Khoảng 22h cùng ngày, Hoàng dùng xe máy chở thi thể nạn nhân ra sông Mã, đoạn cầu Hàm Rồng, phường Hàm Rồng (TP Thanh Hoá) phi tang.

Nghi phạm có thể đối mặt hai tội danh?

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Dân Việt, luật sư Nguyễn Thị Quỳnh Thơ – Văn phòng luật sư Interla (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, theo thông tin ban đầu, có thể cơ quan chức năng sẽ sớm khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra về tội "Giết người" theo quy định tại Điều 123 Bộ luật hình sự.

Theo luật sư Thơ, hành vi của nghi phạm đã xâm phạm đến quyền được sống của người khác, là một trong những quyền cơ bản và cao quý nhất của con người.

Hành vi phạm tội của nghi phạm đã thể hiện sự côn đồ hung hãn, thực hiện tội phạm một cách man rợ nên đã có dấu hiệu cấu thành tội phạm của tội giết người.

Vị luật sư cho biết, nếu bị xử lý về tội danh này, nghi phạm Lê Văn Hoàng sẽ phải đối mặt với nhiều tình tiết định khung tăng nặng như: Có tính chất côn đồ hoặc vì động cơ đê hèn; Thực hiện phạm tội một cách man rợ...

Nếu bị xử lý về tội giết người với nhiều tình tiết tăng nặng, nghi phạm sẽ có thể phải đối mặt với khung hình phạt là phạt tù từ 12 đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Ngoài ra, luật sư Thơ cho rằng, sau khi gây án, nghi phạm còn phi tang bằng cách ném thi thể nhân xuống sông Mã. Hành vi phi tang này có dấu hiệu vi phạm quy định về tội "Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt" theo Điều 319, Bộ luật hình sự 2015.

Cụ thể, người nào có hành vi xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt sẽ bị phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.

Như Dân Việt đã đưa tin trước đó, khoảng 16h50 ngày 1/6, người dân xã Hoằng Tân phát hiện một bao tải trôi trên sông, bên trong chứa một thi thể đang trong quá trình phân hủy, vùng mặt, đầu và 2 tay bị quấn băng dính trắng.

Sáng 3/6, người thân đã đến cơ quan chức năng để làm thủ tục nhận dạng nạn nhân. Đại diện gia đình nạn nhân cho biết, ngày 25/5, gia đình có nhận được tin nhắn của Tr. nói nhờ mẹ trả nợ giúp 100 triệu đồng. Sau đó, Tr. mất liên lạc với gia đình.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem