Vụ tiêm vaccine Covid-19 cho người dưới 18 tuổi: Đình chỉ công tác giám đốc Trung tâm y tế quận

Huỳnh Xây Thứ ba, ngày 14/09/2021 11:40 AM (GMT+7)
Liên quan đến vụ một số người dưới 18 tuổi được tiêm vaccine Covid-19, lãnh đạo UBND quận Thốt Nốt, TP.Cần Thơ đã đình chỉ công tác Giám đốc Trung tâm y tế quận.
Bình luận 0

Sáng nay 14/9, bà Lê Thị Thúy Hằng - Phó Chủ tịch UBND quận Thốt Nốt (TP.Cần Thơ) cho biết, đã đình chỉ công tác 15 ngày đối với ông Nguyễn Kim Hải - Giám đốc Trung tâm Y tế quận Thốt Nốt vì tự ý tiêm vaccine cho người dưới 18 tuổi khi chưa xin ý kiến của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19.

Vụ một số người dưới 18 tuổi được tiêm vaccine Covid-19 ở Cần Thơ: Đình chỉ công tác Giám đốc Trung tâm y tế  - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Kim Hải - Giám đốc Trung tâm Y tế quận Thốt Nốt bị đình chỉ công tác vì tự ý tiêm vaccine cho người dưới 18 tuổi khi chưa xin ý kiến của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19. Trong ảnh, Trung tâm y tế quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ. Ảnh: CTV

Cũng theo bà Hằng, UBND quận Thốt Nốt cũng đình chỉ công tác đối với bà D.K.Q (nhân viên y tế phường Tân Lộc). Bà Q là dì ruột của bé gái 13 tuổi được tiêm 2 mũi vaccine Pfizer. Lý do bà Q bị đình chỉ công tác là do "nhờ vả" để cháu được tiêm vaccine.

Được biết, khi báo chí phản ánh, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ có chỉ đạo kiểm tra về việc trẻ dưới 18 tuổi được tiêm vaccine 2 mũi Pfizer, lãnh đạo UBND quận Thốt Nốt sau đó đã cử tổ công tác đến Trung tâm Y tế quận Thốt Nốt để xác minh vụ việc.

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook đăng tải thông tin một bé gái tên P.K.T. (13 tuổi, ngụ phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt, TP.Cần Thơ) được tiêm 2 mũi vaccine Pfizer vào các ngày 11/8 và 4/9. Điểm tiêm là Trung tâm Y tế quận Thốt Nốt.

Vụ một số người dưới 18 tuổi được tiêm vaccine Covid-19 ở Cần Thơ: Đình chỉ công tác Giám đốc Trung tâm y tế  - Ảnh 2.

Giấy xác nhận bé gái 13 tuổi được tiêm 2 mũi vaccine Pfizer lan truyền trên mạng xã hội. Ảnh: Bạn đọc cung cấp

Trước thông tin trên được đăng tải, nhiều người thắc mắc "người dưới 18 tuổi sao lại được tiêm 2 mũi vaccine?".

Liên quan đến vụ việc trên, ông Nguyễn Kim Hải - Giám đốc Trung tâm y tế quận Thốt Nốt giải thích: "Cháu bé 13 tuổi nói trên là cháu của một cán bộ làm việc ở Trung tâm y tế phường Tân Lộc. Do cháu chung nhà nên việc tiêm cho cháu bé này là đúng quy định (quận Thốt Nốt ưu tiên tiêm vaccine cho lực lượng tuyến đầu chống dịch và người thân trong gia đình - PV)".

Cũng theo ông Hải, ngoài trường hợp trên, trên địa bàn quận Thốt Nốt có thêm vài trường hợp (một người 14 tuổi và một người 17 tuổi - PV) chưa đủ 18 tuổi cũng được tiêm vaccine. Tất cả đều là người nhà của nhân viên y tế, là tuyến đầu phòng chống dịch.

Khi phóng viên hỏi, hiện nay chưa có quy định tiêm vaccine cho người dưới 18 tuổi, việc quận triển khai tiêm như vậy có đúng không, ông Hải thừa nhận TP.Cần Thơ chưa có văn bản chính thức việc tiêm vaccine cho người dưới 18 tuổi và Bộ Y tế cũng chưa cho phép. Tuy nhiên văn bản hướng dẫn sử dụng vaccine đối với Pfizer cho phép tiêm cho đối tượng từ 12 tuổi trở lên.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem