Vụ tin đồn nữ sinh viên HUFLIT bị xâm hại: Hoàn toàn bịa đặt

Mỹ Quỳnh Thứ năm, ngày 12/01/2023 14:44 PM (GMT+7)
Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM (HUFLIT) và Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Trường Quân sự Quân khu 7 đã tổ chức họp báo thông tin về vụ tin đồn nữ sinh viên bị xâm hại.
Bình luận 0

Chiều 12/1, Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM (HUFLIT) và Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Trường Quân sự Quân khu 7 đã tổ chức họp báo, cung cấp thông tin về tin đồn nữ sinh viên bị xâm hại tại Trường Quân sự Quân khu 7.

Tại họp báo, Đại tá Chu Tiến Sơn, Chủ nhiệm chính trị Trường Quân sự Quân khu 7 cho biết, thông tin nữ sinh viên bị cưỡng bức tập thể đăng tải trên mạng xã hội là hoàn toàn bịa đặt, không đúng.

Vụ tin đồn nữ sinh viên HUFLIT bị xâm hại: Hoàn toàn bịa đặt - Ảnh 1.

Họp báo thông tin về tin đồn nữ sinh viên bị cưỡng bức trong khu quân sự. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Theo đó, vào tối 10/1, một phòng sinh viên nữ (khoảng 18-20 em) phát sinh việc mất tiền. Các bạn nữ sinh viên này đã trao đổi với nhau, và tập trung nghi ngờ một em tên H ở trong phòng. Khi bị các bạn nghi ngờ, em H không nói gì, xô cửa đi ra ngoài và bị kích động nên khóc, la hét.

Nghe tiếng la hét, cán bộ quản lý tại trung tâm đã chạy lên và đưa em này xuống dưới để trấn an tâm lý. Ngay sau đó, nhà trường cũng kết nối, mời phụ huynh lên để nắm tình hình, đưa em H về nhà chăm sóc, động viên.

Đại tá Sơn cho biết, quá trình xảy ra sự việc này, có một sinh viên đứng trực ở tòa nhà đối diện đã quay clip lại. Sau đó, bạn sinh viên này đã chia sẻ clip cho vài người khác. Đến tối 11/1, clip này được đăng tải trên mạng xã hội với nội dung hết sức nhạy cảm.

Trường Quân sự Quân khu 7 đã làm việc với sinh viên quay clip để nắm thông tin. Sinh viên này cũng đã đính chính  những việc đã xảy ra; khẳng định những thông tin đăng tải trên mạng xã hội là sai sự thật. Ngoài ra, Trường Quân sự Quân khu 7 cũng mời toàn bộ lớp trưởng các lớp đến, cùng nghe hai sinh viên tường thuật sự việc để trao đổi lại với tất cả các sinh viên khác nắm bắt, hiểu đúng sự việc.

Vụ tin đồn nữ sinh viên HUFLIT bị xâm hại: Hoàn toàn bịa đặt - Ảnh 3.

Rất đông phóng viên, báo đài quan tâm, tham dự buổi họp báo. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Về tinh thần của em H, Trường Quân sự Quân khu 7 đã liên lạc với gia đình và được biết, hiện em này vẫn còn bất ổn, không muốn tiếp xúc với người khác. Gia đình nữ sinh viên này hy vọng em sớm ổn định tâm lý để quay lại học tập.

Về hướng giải quyết, Trường Quân sự Quân khu 7 cho biết, hai đơn vị đã có công văn gửi công an để nhờ điều tra, tìm hiểu ai là phát tán clip, đăng tải nội dung sai sự thật để xử lý đúng theo quy định.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng trường HUFLIT cho biết, thông tin đăng tải trên mạng xã hội những ngày qua là thông tin hết sức bất ngờ với nhà trường. Với vai trò trách nhiệm đơn vị gửi sinh viên đi học quân sự, ông Tuấn cho biết, nhà trường gửi trọn niềm tin và trách nhiệm cho Trường Quân sự Quân khu 7.

Nhà trường rất mong các cơ quan báo chí đưa tin, nêu rõ sự việc để bác bỏ những thông tin sai lệch làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của HUFLIT cũng như Trường Quân sự Quân khu 7.

Tối 11/1, trên mạng xã hội bất ngờ lan truyền đoạn clip có những tiếng khóc lóc, la hét thất thanh kèm nội dung nữ sinh viên bị xâm hại tập thể tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Trường Quân sự Quân khu 7.

Ngay trong đêm 11/1, Đại tá Bùi Văn Dự - Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Trường Quân sự Quân khu 7 đã có văn bản gửi Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học để khẳng định, thông tin đăng tải trên mạng xã hội là không chính xác, phản ánh không đúng sự thật về hoạt động GDQP&AN cho sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM.

Cụ thể, trong quá trình sinh hoạt tập thể đã xảy ra tranh cãi nội bộ giữa 2 cá nhân sinh viên nữ. Do không làm chủ cảm xúc, một sinh viên nữ có biểu hiện khóc và la hét. Khi xảy ra sự việc, cán bộ quản lý của Trung tâm đã gặp gỡ, động viên và giải quyết xong, không xảy ra hậu quả.

Hiện tại, mọi hoạt động và chương trình giáo dục quốc phòng diễn ra bình thường; công tác quản lý sinh viên chặt chẽ, nghiêm túc trong môi trường quân sự. Vì vậy, thông tin lan truyền trên một số trang mạng xã hội là thông tin thất thiệt, không đúng sự thật, xuyên tạc với dụng ý xấu.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem