Vụ TNGT khiến chủ nhà hàng ở Đồ Sơn bị đứt lìa chân: Thông tin mới từ Thủ trưởng Cơ quan điều tra hình sự

Hoàng Vĩnh Thứ ba, ngày 12/09/2023 06:00 AM (GMT+7)
Chiều 11/9, ông Hoàng Thành Công, Thủ trưởng Cơ quan Điều tra hình sự Khu vực I, Quân khu 3 (Bộ Quốc phòng) cho biết, đơn vị đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ tai nạn giao thông xảy ra chiều 4/9 tại Đồ Sơn lên Phòng Điều tra hình sự Quân khu 3 (cấp trên của đơn vị).
Bình luận 0

Như Dân Việt đã đưa tin, ngày 5/9, Cơ quan điều tra hình sự Khu vực I, Quân khu 3 có công văn đề nghị Công an quận Đồ Sơn bàn giao hồ sơ vụ tai nạn giao thông xảy ra chiều 4/9 tại Đồ Sơn để thụ lý giải quyết theo thẩm quyền do lái xe gây tai nạn là một quân nhân.

Công an quận Đồ Sơn đã báo cáo Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hải Phòng về vụ việc và đã hoàn tất các thủ tục ban đầu, bàn giao toàn bộ hồ sơ vụ tai nạn giao thông trên cho Cơ quan điều tra hình sự khu vực I, Quân khu 3 thụ lý, điều tra giải quyết theo quy định của pháp luật.

Điều đáng nói là, ông Bùi Tiến Dương (lái xe gây tai nạn) lại chính là Phó Thủ trưởng cơ quan Điều tra hình sự Khu vực I nói trên, khiến dư luận không khỏi băn khoăn về tính khách quan của quá trình điều tra vụ việc.

Vụ TNGT khiến chủ nhà hàng ở Đồ Sơn bị đứt lìa chân: Thủ trưởng Cơ quan điều tra KV1 (quân khu Ba) nói gì? - Ảnh 1.

Công an quận Đồ Sơn có mặt tại hiện trường vụ tai nạn giao thông. Ảnh: CTV

Trả lời câu hỏi của PV Dân Việt về nội dung trên, ông Hoàng Thành Công, Thủ trưởng Cơ quan Điều tra hình sự Khu vực 1 cho biết, để đảm bảo tính khách quan, đơn vị đã bàn giao toàn bộ hồ sơ vụ tai nạn giao thông nói trên lên Phòng Điều tra hình sự Quân khu 3 (cấp trên của đơn vị) để xử lý.

Gia đình của nạn nhân vụ tai nạn cho biết, bà Phạm Thị Ng. bị đứt lìa chân trái, tổn thương phổi và gãy xương sườn, hiện vẫn đang điều trị tại Bệnh viện Việt Tiệp, Hải Phòng. 

Gia đình cho biết thêm, sau khi vụ tai nạn xảy ra, ông Bùi Tiến Dương đã đến gia đình bà Ng. để xin lỗi vì đã gây ra tai nạn nói trên, nhận trách nhiệm bồi thường cho nạn nhân. Tuy nhiên, cho đến nay, (thời điểm gặp PV) gia đình vẫn chưa nhận bất cứ khoản bồi thường, hỗ trợ nào từ phía người gây tai nạn. 

"Hiện nay gia đình chúng tôi đang tập trung để lo cứu chữa cho em gái tôi, những việc khác chúng tôi chưa tính đến"- bà Phạm Thị H. - chị gái bà Ng. nói. 

Vụ TNGT khiến chủ nhà hàng ở Đồ Sơn bị đứt lìa chân: Thủ trưởng Cơ quan điều tra KV1 (quân khu Ba) nói gì? - Ảnh 2.

Hiện trường vụ TNGT. Ảnh: CTV

Trước đó, vào khoảng 18h15 chiều 4/9, xe ô tô BKS 15A-313.xx do ông Bùi Tiến Dương (SN 1978)  lái xe từ khu 2 Đồ Sơn về nhà khách 21, thuộc đường Vạn Hương thì gây ra tai nạn. Thời điểm trên, chiếc xe do ông Dương điều khiển đã bất ngờ lao cắt ngang đường, lao thẳng lên vỉa hè rồi đâm thẳng vào nhà hàng Hải Dương 54. Lúc này, bà Phạm Thị Ng. (SN 1964, thường trú tại quận Đồ Sơn) đang ngồi trước cửa nhà hàng. Xe ô tô do ông Dương cầm lái đã đâm vào bà Ng., khiến người này bị đứt lìa chân trái, phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Vụ tai nạn cũng khiến nhiều vật dụng, bàn ghế trong nhà hàng của Hải Dương 54 bị hư hỏng nặng, xe ô tô bị biến dạng phần đầu. 

Sau khi gây tai nạn, ông Dương cũng đã được người dân có mặt tại hiện trường đưa đi cấp cứu. Công an quận Đồ Sơn đã phối hợp với VKSND cùng cấp và Cơ quan Điều tra hình sự khu vực 1 khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm ô tô gây tai nạn, xác minh, ghi lời khai người làm chứng và người liên quan đến vụ việc. 

Ngay trong tối 4/9, Công an quận Đồ Sơn đã phối hợp với Viện Y học Hải quân nơi ông Dương điều trị để kiểm tra nồng độ cồn qua hơi thở và chất ma túy, nhưng ông Dương không hợp tác.

Công an quận Đồ Sơn cũng đã yêu cầu Viện Y học Hải quân lấy máu để xét nghiệm các chất kích thích, nồng độ cồn trong máu của lái xe nhưng đơn vị này không thực hiện được yêu cầu của cơ quan công an. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem