Vụ triệt phá nhiều kho hàng lậu ở Quảng Ninh: Đình chỉ công tác 7 cán bộ biên phòng

Hoàng Anh Tuấn Thứ năm, ngày 06/11/2014 09:06 AM (GMT+7)
Ngày 5.11, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ninh đã tạm đình chỉ công tác đối với 7 cán bộ, chiến sĩ tại Đồn biên phòng Hải Hòa, TP.Móng Cái do thiếu trách nhiệm trong ca trực, để số lượng hàng lậu lớn tuồn từ Trung Quốc về Việt Nam.
Bình luận 0

Như Dân Việt đã đưa tin, rạng sáng 2.11, tại khu vực Bến tàu cạnh Đồn biên phòng 500-A50 thuộc Đồn biên phòng Hải Hòa, lực lượng của Bộ Công an phối hợp với công an và hải quan tỉnh Quảng Ninh đã vây bắt được hàng chục chiếc thuyền nhỏ chở hàng lậu đang bốc dỡ lên nhiều ô tô tải. Qua kiểm tra, số hàng lậu trên bao gồm các loại linh kiện điện tử cũ, đồ gia dụng, vải vóc, sữa trẻ em mang thương hiệu một số hãng nổi tiếng… Tiếp tục khám xét khẩn cấp tại một số điểm tập kết hàng hóa khác, cơ quan công an đã tạm giữ 16 xe ô tô chở đầy hàng hóa, 1 xe Lexus 470, 5 thuyền sắt và nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động buôn lậu; 120 tấn hàng hóa ước tính trị giá hơn 30 tỷ đồng, đồng thời tạm giữ hình sự 10 nghi can.

img
Cứ đến nửa đêm, hàng lậu mới được các đầu lậu chuyển qua biên giới về Việt Nam.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định các kho hàng trên là của vợ chồng Lương Quang Thắng - Lê Thị Thu (trú tại phường Ka Long, TP.Móng Cái). Toàn bộ số hàng trên một phần của vợ chồng Thắng, còn lại là của nhiều chủ hàng khác gửi tại đây.

Trong quá trình theo dõi trước đó lực lượng trinh sát đã nắm được tầm nửa đêm các đối tượng buôn lậu sử dụng thuyền máy với số lượng từng đoàn từ hơn chục cái trở lên để chuyển hàng hóa từ Trung Quốc về các đường giáp biên Móng Cái có các đường mòn, lối mở. Sau khi qua biên giới hàng hoá được các đầu nậu cất giấu trong các nhà dân sát biên hoặc đào hố che đậy ngay các bờ cỏ cách quốc lộ vài trăm mét. Chọn thời cơ thuận lợi sau đó chúng dùng ô tô tải mang biển số giả cập mạn thuyền bốc dỡ hàng đưa về các điểm tập kết bên trong tại khu vực Chợ 4 TP.Móng Cái. Từ đây, hàng hóa tiếp tục được đưa sâu vào nội địa tiêu thụ theo hình thức khá tinh vi để qua mặt cơ quan chức năng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem