Vụ trộm nhà Bí thư huyện ở Long An: Thưởng nóng công an

Hữu Danh Thứ ba, ngày 08/03/2016 16:34 PM (GMT+7)
Sau hơn 2 tháng xảy ra vụ băng trộm đột nhập nhà ông Bí thư huyện ủy Đức Hòa và nổ súng chống trả khi bị phát hiện, công an đã bắt được đối tượng đột nhập và đang ráo riết truy bắt những tên còn lại.
Bình luận 0

Thiếu tướng Phan Chí Thanh - Giám đốc Công an tỉnh Long An vừa thưởng nóng 10 triệu đồng cho Ban chuyên án đã khám phá thành công vụ trộm cắp tài sản xảy ra ngày 30.12.2015 tại nhà ông Nguyễn Văn Út - Bí thư Huyện ủy Đức Hòa (ấp Bình Thủy, xã Hòa Khánh Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An).

img

Căn nhà mặt tiền của ông Út, nơi bọn trộm đột nhập.

Đối tượng bị bắt là Lê Văn Hoàn, sinh năm 1984, ngụ xã Hoàng Phú, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Hoàn là đối tượng trực tiếp trèo vào nhà ông Út, mở cửa phòng ông và sau đó tháo chạy khi bị phát hiện.

Như Dân Việt đã thông tin, lúc 2 giờ sáng ngày 30.12.2015, ông Nguyễn Văn Út phát hiện cửa phòng ngủ mở nên thức dậy đóng cửa thì phát hiện 1 thanh niên nấp cạnh giường ngủ. Ông Út khóa tay thanh niên và tri hô. Đối tượng gọi đồng bọn và hăm dọa dùng súng bắn.

Do trong nhà có vợ và con gái nhỏ nên ông Út dùng sức đẩy bật đối tượng ra sân. Đối tượng lấy hung khí giấu trong người chống cự nhưng vẫn bị ông Út lùa được ra ngoài.

Lúc này, em Nguyễn Thanh Tâm (20 tuổi, con ông Út) nghe tiếng động, từ trên lầu chạy xuống và cùng cha đuổi theo đối tượng ra hướng cổng rào. Ngoài cổng rào có 2 thanh niên khác, 1 tên dùng hung khí bắn không gây tiếng nổ, trúng vùng hông trái anh Tâm. Sau đó, cả bọn lên xe 4 chỗ tẩu thoát.

Những hình ảnh của tên cướp đã bị camera an ninh trước cổng nhà ông Út ghi lại.

Sau thời gian truy xét, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Long An kết hợp các cơ quan điều tra của Bộ Công an đã bắt giữ đối tượng Lê Văn Hoàn. Đây là đối tượng chính đột nhập vào nhà ông Nguyễn Văn Út.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem