Vụ tử vong khi hút mỡ ở thẩm mỹ viện: Cơ sở làm đẹp từng bị xử phạt

Diệu Thu Thứ sáu, ngày 27/12/2019 22:21 PM (GMT+7)
“Đây là cơ sở dịch vụ thẩm mỹ viện chứ không phải phòng khám. Sở Y tế không cấp phép hoạt động cho cơ sở này’, đại diện Sở Y tế Hà Nội nói.
Bình luận 0

Liên quan đến sự việc một người đàn ông tử vong khi hút mỡ tại thẩm mỹ viện Việt Hàn (địa chỉ ở số 83 Nguyễn Khang, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) ngày 27/12, ông Nguyễn Quang Trung, Trưởng phòng Quản lý Hành nghề Y dược tư nhân (Sở Y tế Hà Nội) cho biết, sự việc đã được công an vào cuộc.

img

Lực lượng công an có mặt tại thẩm mỹ viện chiều 27/12

Theo ông Trung, dù kíp cấp cứu 115 đến đã cố hết sức cứu nạn nhân, hồi sức 45 phút nhưng nạn nhân không qua được, nạn nhân đã chết trước khi lực lượng cấp cứu của 115 đến.

Ông Trung cho biết, người đàn ông tử vong tại Thẩm mỹ viện Việt Hàn sinh năm 1976, quê ở Vĩnh Phúc.

“Hiện chưa biết nguyên nhân tử vong của người đàn ông này. Cơ quan công an đã vào cuộc nên sẽ đợi kết luận của cơ quan điều tra”, ông Trung nói.

Ông Trung thông tin: “Đây là cơ sở dịch vụ thẩm mỹ viện chứ không phải phòng khám. Sở Y tế không cấp phép hoạt động cho cơ sở này. Và với các cơ sở dịch vụ thẩm mỹ, họ chỉ được phép thực hiện các dịch vụ phun xăm thẩm mỹ thông thường, dịch vụ làm đẹp sử dụng mỹ phẩm, tuyệt đối không được làm dịch vụ hút mỡ bụng.

Thẩm mỹ viện này đã từng được quận kiểm tra, và xử phạt hành vi quảng cáo quá phạm vi. Tuy nhiên thời điểm kiểm tra không phát hiện hành nghề quá phạm vi cho phép (các dịch vụ khám chữa bệnh)”.

Trưởng phòng Quản lý hành nghề Y dược tư nhân Sở Y tế Hà Nội cũng giải thích thêm, theo phân cấp, các thẩm mỹ viện do Quận quản lý. Hiện Sở Y tế đang yêu cầu Quận báo cáo nhanh về sự việc.

Người tử vong ở thẩm mỹ viện là cán bộ công an

Cơ quan chức năng xác định nạn nhân tử vong ở thẩm mỹ viện là cán bộ công an.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem