Vụ việc người dân kêu khổ bởi nhà máy Japfa Việt Nam: Chưa có câu trả lời thoả đáng

Hà Hoàng Thứ ba, ngày 04/01/2022 12:40 PM (GMT+7)
Sau phản ánh của báo Dân Việt về tình trạng người dân kêu khổ bởi nhà máy Japfa Việt Nam, ông Bùi Quang Điệp, Chủ tịch UBND TP.Hòa Bình cho biết sẽ kiểm tra và giải quyết kiến nghị của người dân.
Bình luận 0

 Chủ tịch UBND TP. Hòa Bình hứa xử lý ngay

Trước đó, ngày 18/12/2021, Báo Dân Việt đăng bài viết "Hòa Bình: Người dân phản ánh phải chịu khổ vì tiếng ồn và mùi hôi từ nhà máy Japfa Việt Nam", phản ánh về việc người dân xóm Đễnh (xã Mông Hoá, TP. Hoà Bình, tỉnh Hòa Bình) sống chung với mùi hôi, tiếng ồn do hoạt động từ nhà máy Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam (Japfa Việt Nam) – Chi nhánh Hoà Bình chuyên sản xuất thức ăn chăn nuôi.

Sau khi bài viết được đăng tải, ngay trong ngày 18/12 trao đổi qua điện thoại với phóng viên, ông Bùi Quang Điệp - Chủ tịch UBND TP.Hoà Bình cho biết: "Tôi sẽ cho kiểm tra và kiến nghị giải quyết ngay. Cảm ơn anh". 

Người dân xóm Đễnh lâu nay bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn, bụi, mùi hôi nồng nặc từ nhà máy Japfa đặt ngay trong khu dân cư này, nên rất vui mừng khi biết thông tin về việc Chủ tịch TP.Hòa Bình sẽ cho kiểm tra. 

Tiếp bài: "Người dân kêu khổ bởi nhà máy Japfa Việt Nam" - Ảnh 1.

Theo người dân xóm Đễnh (xã Mông Hoá, TP. Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình) phản ánh, nhà máy Japfa Việt Nam – Chi nhánh Hoà Bình đã gây tiếng ồn, mùi hôi, ảnh hưởng xấu đến cuộc sống của bà con. Ảnh: Hà Hoàng.

Người dân mong mỏi chính quyền vào cuộc quyết liệt

Đến ngày 26/12/2021 phóng viên tiếp tục nhận được thông tin từ ông Nguyễn Trọng Hiếu và ông Nguyễn Văn Ngọc, là những hộ dân sinh sống tại xóm Đễnh bị ảnh hưởng bởi nhà máy Japfa Việt Nam – Chi nhánh Hoà Bình.

Theo đó, ông Hiếu cho biết UBND xã Mông Hoá, TP.Hoà Bình gửi văn bản trả lời đơn thư của ông không thoả đáng. Trong đơn thư đã gửi, ông Hiếu nêu rõ những vấn đề đang tồn tại của nhà máy làm cuộc sống của gia đình ông bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn, bụi, mùi hôi, vậy mà văn bản phúc đáp của xã lại không đề cập đến.

Tiếp bài: "Người dân kêu khổ bởi nhà máy Japfa Việt Nam" - câu trả lời chưa thoả đáng - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Trọng Hiếu, xóm Đễnh (xã Mông Hoá, thành phố Hoà Bình) cho rằng UBND xã Mông Hoá ra văn bản số 276/CV-UBND trả lời đơn thư chung chung, không đi thẳng vào những kiến nghị và bất cập của nhà máy gây bụi, tiếng ồn làm ảnh hưởng đến gia đình ông. Ảnh: Hà Hoàng.

"Tôi và các hộ dân trong xóm Đễnh đang bị ảnh hưởng và kêu cứu, tuy nhiên UBND xã trả lời đơn thư chung chung. Không nêu cách xử lý và đề ra giải pháp khắc phục tiếng ồn, mùi hôi. 

Rõ ràng xã không giải quyết và báo cáo cấp trên, mà chỉ đưa ra những quyết định của tỉnh, của sở về việc nhà máy được cấp phép và cách thức hoạt động. 

Trả lời như vậy, người dân chúng tôi biết kêu đến đâu bây giờ. Chúng tôi mong thành phố, UBND tỉnh và các cơ quan chức năng xuống kiểm tra thật công tâm, nếu có thể thì giải toả chúng tôi đi nơi khác", ông Nguyễn Trọng Hiếu, xóm Đễnh (xá Mông Hoá, TP. Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình) bức xúc nói.

Tiếp bài: "Người dân kêu khổ bởi nhà máy Japfa Việt Nam" - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Trọng Hiếu cho biết: "Bụi bặm, tiềng ồn, mùi hôi nồng nặc từ nhà máy Japfa Việt Nam – Chi nhánh Hoà Bình phát ra, làm cuộc sống của gia đình tôi đảo lộn. Bụi bám hết vào bàn ghế, cứ lau xong lại dính bụi như cũ". Ảnh: Hà Hoàng.

Còn ông Nguyễn Văn Ngọc, xóm Đễnh (xã Mông Hoá, thành phố Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình), vừa nói: "Gia đình tôi ở đây bao nhiêu năm nay rồi, trước đây nhà máy Japfa Việt Nam chưa mở rộng thêm thì không khí rất mát lành. Mọi chuyện xáo trộn từ khi nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi này đi vào hoạt động tại đây, nhất là từ lúc mở rộng thêm 1,3ha gần sát nhà chúng tôi. 

Từ đó đến nay, lúc nào gia đình tôi cũng mất ăn mất ngủ bởi tiếng ồn của nhà máy. Lúc nhà máy hoạt động, tiếng ồn cứ ù ù nhức hết cả óc. Mùi hôi nồng nặc phát ra từ nhà máy rất khó chịu, ngửi mùi nhiều quá cứ thấy nôn nao trong người. Tôi mong tỉnh, thành phố xuống giải quyết cho dân bớt khổ".

Tiếp bài: "Người dân kêu khổ bởi nhà máy Japfa Việt Nam" - Ảnh 4.

Theo người dân xóm Đễnh, từ lúc nhà máy Japfa Việt Nam – Chi nhánh Hoà Bình mở rộng thêm 1,3 ha đã làm cuộc sống sinh hoạt của họ xáo trộn. Bà con mong mỏi các cấp chính quyền, cơ quan chức năng tỉnh Hoà Bình vào cuộc kiểm tra, xử lý và khắc phục, để họ ổn định cuốc sống. Ảnh: Hà Hoàng.

Tập đoàn Japfa đầu tư vào thị trường Việt Nam từ năm 1996 dưới hình thức liên doanh với Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam. Năm 1999, Japfa trở thành công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài và đổi tên thành Japfa Comfeed Việt Nam có trụ sở chính tại thị trấn Hương Canh (huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc).

Đến năm 2013, Công ty chính thức khánh thành và đưa vào hoạt động nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi tại Hòa Bình với diện tích 4,6 ha. Năm 2020, được sự đồng ý và cấp phép của các cơ quan chức năng, Công ty đã đầu tư mở rộng thêm 1,3 ha. Đến nay, nhà máy Hòa Bình có tổng diện tích 5,9 ha với công suất 420.000 tấn/năm, phục vụ cho thị trường miền Bắc các sản phẩm cám nông nghiệp.

Phóng viên đã đặt lịch làm việc trực tiếp với Ban giám đốc Công ty Japfa Việt Nam – Chi nhánh Hoà Bình. 

Tuy nhiên, bà Huỳnh Thị Phương Châu - nhân viên truyền thông của Công ty Japfa Việt Nam cho biết Tổng Giám đốc mới có quyền phát ngôn nhưng lại đang ở TPHCM. 

Công ty này gửi văn bản trả lời, nhưng cũng không đi thẳng vào vấn đề người dân phản ánh về ảnh hưởng tiếng ồn, mùi hôi từ nhà máy. 

Tiếp bài: "Người dân kêu khổ bởi nhà máy Japfa Việt Nam" - Ảnh 6.

Nhà máy Hòa Bình có tổng diện tích 5,9 ha với công suất 420.000 tấn/năm, phục vụ cho thị trường miền Bắc các sản phẩm cám nông nghiệp. Ảnh: Hà Hoàng.

Trước tình trạng phải chịu cảnh mùi hôi và tiếng ồn dày vò, người dân xóm Đễnh đã viết đơn và kiến nghị lên xã báo cáo UBND thành phố, UBND tỉnh Hoà Bình vào cuộc xử lý, khắc phục tình trạng nhà máy gây mùi hôi nồng nặc và tiếng ồn, để bà con sớm ổn định cuộc sống và yên tâm sản xuất. 

Đến nay, sau lời hứa của Chủ tịch UBND TP.Hòa Bình, người dân xóm Đễnh vẫn chưa nhận được câu trả lời thỏa đáng từ các cấp chính quyền địa phương.

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem