Vụ vỡ cống chống ngập ở TP.Thủ Đức: Nước vẫn chưa rút, nhiều ô tô hư hỏng nặng phải cẩu đi sửa chữa

Chinh Hoàng Thứ tư, ngày 30/11/2022 12:04 PM (GMT+7)
Đến trưa ngày 30/11, tuyến đường số 30, đoạn qua chung cư 4S Linh Đông (phường Linh Đông, TP.Thủ Đức, TP.HCM) vẫn còn bị ngập nặng. Nước ngập nửa bánh xe khiến các phương tiện di chuyển rất khó khăn, nhiều ô tô hư hỏng phải cẩu đi sửa chữa.
Bình luận 0

Nước vẫn ngập sâu, di chuyển khó khăn

Đến trưa ngày 30/11, tuyến đường số 30, đoạn qua chung cư 4S Linh Đông (phường Linh Đông, TP.Thủ Đức, TP.HCM) vẫn còn bị ngập nặng. Nước ngập nửa bánh xe khiến các phương tiện di chuyển rất khó khăn.

Vụ vỡ cống chống ngập ở TP.Thủ Đức: Nước vẫn chưa rút, nhiều ô tô hư hỏng nặng phải cẩu đi sửa chữa  - Ảnh 1.

Đến trưa ngày 30/11, tuyến đường số 30, đoạn qua chung cư 4S Linh Đông (phường Linh Đông, TP Thủ Đức, TP.HCM) vẫn còn bị ngập nặng. Ảnh: Chinh Hoàng

Vụ vỡ cống chống ngập ở TP.Thủ Đức: Nước vẫn chưa rút, nhiều ô tô hư hỏng nặng phải cẩu đi sửa chữa  - Ảnh 2.

Nước ngập nửa bánh xe khiến các phương tiện di chuyển rất khó khăn. Ảnh: Chinh Hoàng

Theo người dân, nước ngập nặng nhất từ đêm hôm qua (29/11) đến sáng nay chỉ rút được một ít.

Ngập úng kéo dài khiến sinh hoạt của người dân sống trên đường số 30 (phường Linh Đông, TP Thủ Đức, TP.HCM) gặp nhiều trở ngại. Clip: Chinh Hoàng

"Tối hôm qua nước ngập tới vỉa hè, sáng nay mới rút dần nhưng vẫn còn ngập nửa bánh xe. Ngập suốt 12 tiếng như thế này khiến buôn bán ế ẩm, sáng giờ có khách nào ghé đâu", chị Nguyễn Thị Mận, bán nước giải khát trên đường số 30 than.

Ghi nhận của phóng viên Dân Việt cho thấy, đoạn trước chung cư 4S Linh Đông nhiều ô tô bị "ngâm" trên đường. Cư dân chung cư này phải đi lối phụ trên vỉa hè để vào nhà vì nước ngập lênh láng phía trước chung cư.

Lần đầu tiên chứng kiến tình trạng ngập nước nặng, ô tô phải thuê xe cần cẩu đưa đi sửa chữa

Một số người dân sống tại đường số 30 cho biết: Phương tiện ô tô của họ bị hư hỏng nặng do ngập nước đêm hôm qua (29/11), sáng nay buộc phải thuê xe cần cẩu đưa đi sửa chữa.

"Do ngập bất ngờ, không trở tay kịp tôi buộc để phương tiện như vậy ở bên lề đường số 30, sáng nay phải thuê xe cẩu kéo đi sửa, ước tính thiệt hại không hề nhỏ", anh Nguyễn Minh Tuấn, người dân sống trên đường số 30 nói.

Vụ vỡ cống chống ngập ở TP.Thủ Đức: Nước vẫn chưa rút, nhiều ô tô hư hỏng nặng phải cẩu đi sửa chữa  - Ảnh 4.

Ô tô của người dân sống trên đường số 30 (phường Linh Đông, TP Thủ Đức, TP.HCM) bị hư hỏng nặng do ngập úng nhiều giờ, buộc phải cẩu đi sửa chữa. Ảnh: Chinh Hoàng

Trong khi đó, một số cư dân ở chung cư 4S Linh Đông cho hay, tối hôm qua lo sợ nước ngập đường sẽ tràn xuống tầng hầm chung cư nên nhiều người hốt hoảng lấy xe khỏi hầm. Cư dân bất ngờ khi nước vẫn ngập suốt 12 tiếng mà vẫn chưa rút, đây là lần đầu tiên họ chứng kiến tình trạng này.

Chủ tịch UBND phường Linh Đông bà Nguyễn Thị Thanh Loan xác nhận với phóng viên, nguyên nhân của ngập nước từ tối hôm qua đến sáng nay là do thi công lắp đặt cống hộp chống ngập gặp triều cường.

Trong quá trình thi công lượng nước triều dâng lên quá cao so với dự kiến khiến cống bị vỡ, nước tràn lên đường. Ngay sau khi nhận được thông tin, UBND phường đã đề nghị các cơ quan chức năng liên quan phối hợp xử lý nhanh tình trạng ngập nước, hạn chế rủi ro cho người dân.

"Hiện đơn vị công vẫn đang tích cực xử lý để tránh tình trạng ngập kéo dài", bà Loan nói.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem