Vụ “vỡ trại” cai nghiện tại Hải Phòng: Hơn 70 học viên đã tự nguyện quay lại trung tâm

Mạnh Thắng Thứ hai, ngày 15/09/2014 15:36 PM (GMT+7)
Lãnh đạo Trung tâm Lao động xã hội TP.Hải Phòng (Trung tâm Gia Minh, huyện Thủy Nguyên) cho biết, đến nay đã có hơn 70 học viên bỏ trốn tự nguyện quay trở lại trung tâm, trong đó có một số học viên được gia đình trực tiếp đưa đến.
Bình luận 0

Hôm nay (15.9), ông Trần Quang Thắng – Phòng Giáo dục tư vấn Trung tâm Gia Minh cho biết, các đối tượng tự nguyện quay lại trung tâm đều cam kết sẽ chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của trung tâm và việc bỏ trốn là do bị kích động. Đối với các học viên còn lại, trung tâm phối hợp với các ngành chức năng, cơ quan đoàn thể vận động để sớm trở lại trung tâm.

img 
Một số học viên cai nghiện đã tự nguyện quay lại trung tâm.

Cũng theo ông Thắng, đến thời điểm hiện tại thông tin từ cơ quan chức năng cho biết, đã bắt được 4 đối tượng gây ra vụ việc. Về thông tin 3 học viên chiều ngày 13.9, nhảy sông bỏ trốn hiện có thông tin từ học viên này hay gia đình của họ chưa, ông Thắng nói chưa nắm được thông tin này.

Về các biện pháp nhằm ngăn ngừa các tình trạng tương tự xảy ra, ông Thắng cho biết, về cơ bản Trung tâm Gia Minh xây dựng theo mô hình mở, thân thiện, tự nguyện nên nếu học viên nào không chấp hành, học viên đó hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

“Hiện tại ngoài việc tăng cường tuyên truyền, vận động, trung tâm còn tăng cường lực lượng ứng trực, tăng ca, kíp để ổn định tình hình và ngăn ngừa tình trạng tương tự xảy ra” – ông Thắng nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem