Vụ xe lao vào chợ 5 người chết thảm: Kinh hoàng thời khắc bị cuốn vào gầm xe

Duy Hậu Thứ bảy, ngày 13/06/2020 13:02 PM (GMT+7)
"Tôi đang mang xe bánh mì ra bán thì một chiếc xe tải từ đâu lao tới. Tôi chưa kịp phản ứng gì thì bị nó tông vào, kéo tôi và cả xe bánh mì xuống gầm", một nạn nhân trong vụ xe tải lao vào chợ kể.
Bình luận 0

Đến trưa 13/6, danh sách các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại chợ 312, xã Đắk R'La, huyện Đắk Mil (Đắk Nông) đã được xác định. Theo đó, 5 người tử vong gồm: Lương Thị Công (47 tuổi), Lê Thị Thoan (44 tuổi), Biện Thị Toan (chưa xác định tuổi), Nguyễn Thị Diệu Huệ (48 tuổi) và một người phụ nữ tên Hoàng (khoảng 60 tuổi). 

Vụ xe lao vào chợ 5 người chết thảm: Kinh hoàng thời khắc bị cuốn vào gầm xe - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn.

Thông tin từ Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên, 5 người bị thương  đang điều trị tại đây đều đang trong tình trạng rất nguy kịch. Cụ thể, chị La Thị Thái (57 tuổi) chẩn đoán đa chấn thương, chấn thương sọ não, chấn thương ngực bụng, gãy xương đùi phải.

Vụ xe lao vào chợ 5 người chết thảm: Kinh hoàng thời khắc bị cuốn vào gầm xe - Ảnh 2.

Khung cảnh tang thương sau tai nạn.

Chị La Thị Hồng Phượng (52 tuổi) chẩn đoán đa chấn thương, chấn thương sọ não, chấn thương vai. Chị Nông Thị Tình (49 tuổi) chẩn đoán đa chấn thương, chấn thương cột sống lưng, chấn thương vùng bụng, chấn thương sọ não. Chị Trương Thị Nguyệt Phương (57 tuổi) chẩn đoán đa chấn thương, chấn thương sọ não, chấn thương đùi cẳng phải. Chi Huỳnh Thị Ngọc Thu (31 tuổi) chẩn đoán đa chấn thương, chấn thương sọ não, chấn thương ngực bụng.

Vụ xe lao vào chợ 5 người chết thảm: Kinh hoàng thời khắc bị cuốn vào gầm xe - Ảnh 3.

Lãnh đạo tỉnh Đắk Nông thăm hỏi các nạn nhân đang cấp cứu.

Tỉnh dậy sau vụ tai nạn kinh hoàng, chị Phượng kể với chúng tôi: "Sáng nay, tôi mang xe bánh mì ra chợ bán như thường lệ. Khi vừa dọn hàng thì thấy chiếc xe tải ầm ầm lao tới. Nó lao quá nhanh khiến tôi hoảng loạn, tay chân cứng đơ không thể phản ứng gì. Ngay sau đó, cả tôi và chiếc xe bánh mì đều bị cuốn vào dưới gầm xe tải. Mọi việc diễn ra sau đó tôi không còn biết gì nữa. Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm đây". 

"Hiện, cơ thể tôi đau nhức, đầu đau và rất buồn nôn. Tất cả diễn ra quá nhanh khiến tôi cùng nhiều người không kịp phản ứng. Quá kinh khủng!", chị Phượng bủn rủn nói thêm.

Ngay trong sáng nay, ông Nguyễn Bốn - Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông đã đến Bệnh viện đa khoa Vùng Tây Nguyên để thăm hỏi, động viên các nạn nhân, đồng thời trao tiền hỗ trợ ban đầu của tỉnh giúp các bệnh nhân.

Vụ xe lao vào chợ 5 người chết thảm: Kinh hoàng thời khắc bị cuốn vào gầm xe - Ảnh 4.

Chị Phượng, nạn nhân duy nhất trong số những người đang được cấp cứu vừa tỉnh táo trở lại.

"Đây là một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 10 người thương vong. Ngay sau vụ tai nạn, chúng tôi đã nhờ lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk, lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Vùng Tây Nguyên tập trung nhân lực, vật lực điều trị cho các bệnh nhân. Đồng thời, chỉ đạo công an tỉnh Đắk Nông khẩn trương điều tra, khám nghiệm, làm rõ vụ án xem nguyên nhân của vụ tai nạn để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật", ông Bốn cho biết.

Như Dân Việt đã đưa tin, khoảng 6h10 sáng 13/6, trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua chợ 312, xã Đắk R'la, huyện Đắk Mil (tỉnh Đắk Nông) xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 3 xe ô tô. Hậu quả, vụ tai nạn khiến 3 người tử vong tại chỗ, 7 người khác bị thương.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe ô tô tải BKS 69C-051.59 của Công ty TNHH Phát triển điện tử Quỳnh Anh do tài xế Ngô Văn Bền (SN 1993, ngụ Cà Mau) điều khiển theo hướng Đắk Nông - Đắk Lắk. Khi đến chợ 312, chiếc xe này đã tông vào xe container BKS 51D-498.44 kéo theo romooc 51R-229.09 (chưa rõ người điều khiển) lưu thông cùng chiều phía trước.

Sau đó, xe 69C-051.59 tiếp tục chạy về phía trước, tông vào xe tải BKS 47C-125.70 (chưa rõ danh tính tài xế) của HTX Mạnh Cường (Đắk Lắk) lưu thông cùng chiều phía trước. Cú tông đã khiến xe 47C-125.70 văng vào bên phải đường, lật đè 9 xe mô tô, làm 3 nạn nhân chết tại chỗ.

Trong khi đó, chiếc xe 69C-051.59 tiếp tục chạy về phía trước tông vào xe tải BKS: 48C-035.79 (chưa rõ người điều khiển) của HTX Cơ giới 10-3 làm xe tải này cũng văng vào lề đường tông vào 4 xe máy. Sau đó, xe tải 69C-051.59 tiếp tục chạy tiếp khoảng 1km theo hướng về TP.Buôn Ma Thuột rồi bị lật nghiêng bên lề đường phải.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem