Vừa "chê" Việt Nam xong, U22 Singapore nhận ngay “cái kết đắng”

Đông Hưng (tổng hợp) Thứ năm, ngày 20/07/2017 12:30 PM (GMT+7)
Trả lời phỏng vấn báo chí mới đây, HLV Richard Tardy của U22 Singapore đã hạ thấp U22 Việt Nam, đồng thời cho biết đội bóng của mình sẽ là một thế lực đáng gờm ở SEA Games 2017. Tuy nhiên, chỉ 1 ngày sau phát biểu này, U22 Singapore đã thua “trắng bụng” U22 Myanmar.
Bình luận 0

Trước thềm vòng loại U23 châu Á 2018, HLV Richard Tardy của U22 Singapore đã có những chia sẻ về mục tiêu của đội nhà tại giải đấu, cũng như tham vọng tại SEA Games 2017, đồng thời có những đánh giá về các đối thủ trong khu vực. Theo nhà cầm quân 68 tuổi này, bảng A của U22 Singapore không hề dễ thở chút nào, khi có chủ nhà U22 Malaysia, rồi những U22 Lào và U22 Myanmar cũng đều khó chơi ở so với U22 Việt Nam.

img

HLV Richard Tardy đánh giá U22 Việt Nam không cao bằng U22 Lào và U22 Myanmar.

"Các cầu thủ sẽ chịu nhiều áp lực hơn nếu như truyền thông cứ cho rằng bảng A là một bảng đấu dễ thở", ông Tardy cho biết. "Nên nhớ rằng, U22 Malaysia luôn tỏ ra nguy hiểm, đặc biệt khi họ là đội chủ nhà. Trong khi đó, U22 Myanmar và U22 Lào là những đối thủ khó chịu hơn rất nhiều so với U22 Việt Nam và U22 Campuchia ở bảng B".

Tại SEA Games 29, U22 Singapore nằm ở bảng A, bên cạnh chủ nhà Malaysia, Lào, Brunei và Myanmar. Trong khi đó, bảng B gồm Việt Nam, Thái Lan, Campuchia, Philippines, Indonesia và Timor Leste. HLV Tardy cho biết, mục tiêu tối thiểu của U22 Singapore là lọt vào vòng bán kết tại giải đấu lần này. "Chúng tôi muốn nằm trong nhóm 4 đội mạnh nhất tại SEA Games 29. Để làm được điều đó, toàn đội cần phải vượt qua vòng bảng. Đây là một nhiệm vụ không dễ dàng, nhưng tôi tin chúng tôi sẽ làm được", vị chiến lược gia người Pháp thừa nhận.

HLV Richard Tardy tự tin về thực lực của U22 Singapore, thế nhưng ngay trận đầu tiên tại bảng F vòng loại U23 châu Á 2018, họ đã nhận kết quả đắng chát. Cụ thể, ở trận gặp U22 Myanmar kết thúc tối qua, U22 Singapore đã thua “trắng bụng” 0-2. Nên nhớ rằng, bảng F còn có sự hiện diện của U22 Australia và U22 Brunei. Vậy nên khi đã thua U22 Myanmar, U22 Singapore gần như hết cơ hội cạnh tranh 1 trong 2 vị trí dẫn đầu bảng.

Cũng nói thêm rằng, U22 Myanmar là đối thủ trực tiếp tại vòng bảng SEA Games 2017 của U22 Singapore. Ở một diễn biến khác, 2 đối thủ khác tại vòng bảng SEA Games 2017 của U22 Singapore là U22 Malaysia và U22 Lào đều khởi đầu ấn tượng ở vòng loại U23 châu Á 2018. U22 Lào thắng U22 Đài Loan (Trung Quốc) 3-1, còn U22 Malaysia hạ U22 Indonesia 3-0.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem