Vua Lợn
-
Sau khi Trịnh Duy Sản giết “vua lợn” Lê Tương Dực, kiến trúc sư Vũ Như Tô cũng bị An Hòa Hầu Nguyễn Hoằng Dụ giết chết ở ngoài cửa kinh thành. Cửu Trùng Đài và nhiều công trình kiến trúc khác đều bị san phẳng.
-
Sử thần xưa ghi và bàn rằng: “Vua gian dâm với vợ lẽ của cha, để tang cha mẹ ít ngày, mượn tên của anh để cướp nước của người khác, xa hoa dâm dục quá độ, hình phạt nặng, thuế khoá nhiều, giết hết các thân vương, can qua xảy ra khắp nơi, người thời ấy gọi là ‘vua lợn’", điều này liệu có phải là sự thực?
-
Khi nói đến các hôn quân trong lịch sử Việt Nam, người ta thường nhắc tới Lê Tương Dực trong danh sách đó, người bị gán cho biệt danh rất xấu là Trư Vương (vua Lợn). Vậy sự thực Lê Tương Dực có phải là một hôn quân hay không?
-
“Lê Tương Dực mặt đẹp mà người lệch, tính thích dâm, là vua lợn…”, chánh sứ nhà Minh nhận xét.
-
Do tồn tại trong một giai đoạn lịch sử đầy biến động, nhà Hậu Lê là triều đại nắm giữ "kỷ lục" về số vua bị giết hại…
-
Một con lợn nặng hơn 900kg, 9 tuổi, được tôn làm “vua lợn” ở Trung Quốc nhân dịp năm mới Kỷ Hợi 2019.
-
Trong cơn biến loạn, một hoàng hậu nhảy vào lửa để chết theo chồng dù người chồng ấy bị chê trách là hoàng đế hoang dâm trụy lạc.
-
Do tồn tại trong một giai đoạn lịch sử đầy biến động, nhà Hậu Lê là triều đại nắm giữ nhiều biến động đáng buồn về số vua bị giết hại…
-
Lê Tương Dực, tên húy là Lê Oanh là vị hoàng đế thứ chín của nhà Lê Sơ trong lịch sử Việt Nam.
-
Một con lợn nặng 750 kg, dài 2,1m đã được trao vương miện "vua lợn" tại tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) sau khi vượt qua 10 ứng cử viên nặng ký khác.