“Vua nội” bị kêu ca, V.League quyết nhờ cậy “vua ngoại”

Nhật Trường Thứ bảy, ngày 08/08/2015 17:00 PM (GMT+7)
Những vòng đấu tới, V.League 2015 sẽ có sự tham gia điều hành của các trọng tài ngoại ở những trận cầu tâm điểm. Có điều này là vì thời gian qua, các “ông vua áo đen nội” đã bị kêu ca quá nhiều.
Bình luận 0

Những vòng đấu qua, nhiều đội bóng kêu ca về tiếng còi của các trọng tài. Trong trận đấu giữa ĐTLA và Sanna Khánh Hòa ở vòng 19, do không đồng ý với quyết định của trọng tài cho đội chủ nhà hưởng quả penalty ở cuối hiệp 1, HLV Võ Đình Tân của Sanna Khánh Hòa đã rời khỏi khu vực kỹ thuật và có những phản ứng gay gắt. Vì hành động này, ông Tân bị trọng tài Trần Đình Thịnh truất quyền chỉ đạo. Sau đó, nhà cầm quân người Khánh Hòa tiếp tục có những hành động phản ứng như đá chai nước và ném lại thẻ HLV.

img

Trọng tài người Nhật Bản - ông Okabe Takuto.

Với lỗi phản ứng đó, HLV Đình Tân bị Ban kỷ luật VFF cấm chỉ đạo 2 trận và phạt 5 triệu đồng. Dù thừa nhận hành vi nóng nảy của mình là sai trái nhưng ông Tân bức xúc: “Không biết do chuyên môn hạn chế hay tư tưởng, nhưng trọng tài thổi như thế là không thể chấp nhận được. Nhiều tình huống cầu thủ của chúng tôi bị phạm lỗi mười mươi nhưng không có tiếng còi cất lên. Nhưng mỗi lần cầu thủ của tôi tranh chấp bóng thì lập tức bị cắt còi”. Ông Tân cho biết trước đó ở vòng 15, Sanna Khánh Hòa cũng bị chính trọng tài Thịnh xử ép khi làm khách trước Hải Phòng ở Lạch Tray.

Khá đặc biệt là sau đó, chủ tịch CLB ĐTLA, Võ Thành Nhiệm cũng kêu ca về trọng tài: “ĐTLA đá ở sân nhà thi đỡ một chứ đi sân khách thì “khỏi thở” luôn”. Cũng ở vòng đấu 19, SLNA cho rằng những phán quyết sai lệch của trọng tài Đinh Văn Dũng khiến họ bị thua trước Thanh Hóa. Trước đó ở vòng 15, HAGL gửi đơn khiếu nại về tình huống ghi bàn gây tranh cãi của Đình Tùng trong trận gặp Thanh Hóa. Kết quả mổ băng hình cho rằng bàn thắng hợp lệ, còn trưởng đoàn CLB HAGL, Nguyễn Tấn Anh bị cấm hai trận và phạt 5 triệu đồng bị lỗi phản ứng. Hay ở trận đấu giữa Hà Nội T&T và SHB.Đà Nẵng tại vòng 14, HLV Lê Huỳnh Đức phàn nàn: “Trọng tài không công tâm, không thể hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình thi đừng để anh ta làm nữa”. Sau đó thì ông Đức bị nhắc nhở và cảnh cáo vì phát ngôn ảnh hưởng xấu đến danh dự của cá nhân trọng tài và Ban trọng tài VFF.

Với những kêu ca về trọng tài ngày càng nhiều, đặc biệt khi V.League 2015 bước vào chặng cuối với cuộc đua vô địch cũng như đua trụ hạng rất khốc liệt, BTC giải quyết định mời các trọng tài ngoại về bắt những trận cầu tâm điểm. Trưởng BTC giải Nguyễn Minh Ngọc cho biết: “Giải càng về cuối cuộc đua càng khốc liệt vì vậy đòi hỏi công tác trọng tài phải luôn đặt lên hàng đầu. Các trọng tài nội mùa này nhìn chung đến giờ đều làm khá tốt, ít xảy ra điều tiếng, nhưng cũng có lúc vẫn bị kêu ca. Để đảm bảo những trận đấu mấu chốt diễn ra hay đẹp về chuyên môn và thể hiện sự khách quan, BTC giải đã bàn với Ban trọng tài VFF quyết định mời trọng tài ngoại làm nhiệm vụ một số trận đấu ở những vòng cuối sắp tới”.

Cũng theo ông Ngọc, BTC V.League đang mời các trọng tài FIFA đến từ Nhật Bản, Thái Lan, Singapore hoặc Malaysia để làm nhiệm vụ. Trước mắt đã có trọng tài Nhật Bản nhận lời là ông Okabe Takuto (34 tuổi) và hiện BTC đang chờ sự hồi âm của các trọng tài khác. Mùa giải năm ngoái, cũng đã có 3 trọng tài Nhật Bản được mời tham gia làm nhiệm vụ tại V.League là Hiroyuki Kimura, Toma Masaaki, Ryuji Sato.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem