Vừa phục hồi, Mubarak bị yêu cầu trở lại tù

Thứ ba, ngày 17/07/2012 06:02 AM (GMT+7)
Dân Việt - Hôm qua, 16.7, các công tố viên Ai Cập đã yêu cầu cựu Tổng thống Hosni Mubarak trở lại nhà tù sau khi sức khỏe của ông đã có những dấu hiệu phục hồi đáng kể.
Bình luận 0

Hồi tháng Sáu, Tổng thống bị lật đổ Hosni Mubarak đã được chuyển từ nhà tù Tora tới một bệnh viên quân đội vì lý do sức khỏe.

img
Ông Hosni Mubarak tại phiên xét xử 2.6

Khi ấy giới truyền thông đã đăng tải không ít đồn đoán về tình hình sức khỏe của ông Mubrak, thậm chí cả thông tin ông đã qua đời sau khi rơi vào hôn mê và phải sốc tim liên tục.

Phát ngôn viên của Văn phòng Công tố Ai Cập cho biết, một hội đồng y khoa chứng nhận sức khỏe của ông Mubarak hiện tại đã đủ ổn định để trở lại nhà tù. Ông không còn cần thêm bất kỳ sự chăm sóc y tế đặc biệt nào nữa.

Hôm 2.6, Tòa án Ai Cập đã tuyên án tù chung thân đối với ông Hosni Mubarak vì cáo buộc liên quan tới cái chết của hơn 850 người biểu tình hồi năm ngoái.

Ngay sau phiên xét xử, hàng nghìn người Ai Cập đã đổ ra khắp các đường phố để phản đối phán quyết của tòa án. Họ cho rằng, bản án tù chung thân là quá nhẹ đối với ông Mubarak.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem