Vừa rút khỏi Syria, Mỹ lại ồ ạt đổ 2.800 quân đến Ả Rập Saudi

Việt Anh - ABC News Thứ bảy, ngày 12/10/2019 13:34 PM (GMT+7)
Ngay sau động thái rút lui khỏi Syria, giới chức Quốc phòng Mỹ bất ngờ tuyên bố sẽ triển khai thêm 2.800 quân đến Ả Rập Saudi để bảo vệ các giếng dầu tại nước này.
Bình luận 0

img

Mỹ bất ngờ tuyên bố triển khai hàng nghìn quân đến Ả Rập Saudi, sau khi vừa rút lui khỏi Syria (Ảnh: U.S Army)

Lực lượng mới sẽ gia nhập vào đội ngũ 200 quân nhân Mỹ vốn được cử đến Ả Rập Saudi để phụ trách các vấn đề phòng không và theo dõi radar vào cuối tháng 9 vừa qua, sau vụ tấn công vào các giếng dầu mà Mỹ cáo buộc Iran là thủ phạm.

"Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper đã gửi thông báo cho Thái tử và Bộ trưởng Quốc phòng Ả Rập Saudi Muhammad bin Salman vào sáng nay về việc triển khai thêm quân đội để đảm bảo và tăng cường khả năng phòng thủ của nước này", người phát ngôn Lầu Năm Góc Jonathan Hoffman cho biết trong một tuyên bố được đưa ra vào ngày hôm qua (11.10), "Cùng với các đợt triển khai khác, tổng cộng có thêm 3.000 binh sĩ Mỹ đã được gia hạn hoặc ủy quyền trong tháng trước."

“Chúng tôi, dựa trên những gì nghe được từ các đối tác và đồng minh trong khu vực, đều rất quan ngại về lối hành xử của Iran,” Bộ trưởng Esper cho biết tại một cuộc họp báo ở Lầu Năm Góc vào hôm qua, “Có những điều mà chúng tôi thu thập được, thông qua các hoạt động tình báo, rằng việc triển khai các lực lượng đến Ả Rập Saudi là điều rất quan trọng, để gửi thông điệp răn đe tới Iran rằng không được tấn công một quốc gia có chủ quyền khác.”

“Không được đe dọa lợi ích và các lực lượng của Mỹ, nếu không chúng tôi sẽ đáp trả,” Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Esper cảnh báo, “Tôi đã nhắc đi nhắc lại rằng đừng bao giờ nhầm lẫn giữa kiềm chế và nhu nhược. Nếu không, bạn sẽ phải hối tiếc.”

Tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, cho biết việc đưa quân tới Ả Rập Saudi là "vì mục đích bảo vệ lợi ích và tài sản của nước Mỹ trong khu vực, và cũng để tái lập sự răn đe đối với Iran sau vụ tấn công vào Ả Rập Saudi. "

Lầu Năm Góc đã cho phép triển khai thêm 2 khẩu đội tên lửa Patriot, một hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) cùng 2 phi đội chiến đấu cơ cùng các quân nhân không quân viễn chinh đến Ả Rập Saudi. Lực lượng viễn chinh trên không bao gồm các máy bay ​​chở dầu, chiến đấu cơ, cùng các máy bay do thám và trinh sát, một quan chức quốc phòng Mỹ cho biết với ABC News.

Việc triển khai máy bay chiến đấu mới không nhằm bù đắp cho nguy cơ thiếu hụt tàu sân bay Mỹ ở khu vực Trung Đông trong tương lai, mà chỉ liên quan đến việc thay thế phi đội mà Mỹ gửi đến khu vực này vào đầu mùa hè năm nay, sau khi Iran thực hiện một loạt các cuộc tấn công vào tàu chở hàng trên biển và bắn hạ một máy bay không người lái của Mỹ.

Phiến quân thân Iran tấn công dữ dội biên giới Ả Rập Saudi, bắt sống hàng ngàn binh sĩ

Phiến quân Houthi thân Iran tuyên bố bắt sống hàng ngàn binh sĩ A Rập Saudi trong trận đánh lớn gần biên giới.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem