Nga ra tối hậu thư cho Iran, Ả Rập Saudi để bảo vệ Syria

Minh Nhật (theo AMN) Thứ sáu, ngày 04/10/2019 17:00 PM (GMT+7)
Nga đã yêu cầu Iran và Ả Rập Saudi đối đầu trên lãnh thổ Syria, Tổng thống Vladimir Putin cho biết trong phiên họp của Câu lạc bộ thảo luận Valdai hôm thứ Năm.
Bình luận 0

img

"Cuộc đối đầu giữa các quốc gia lớn nhất và có ảnh hưởng nhất trong khu vực không thể gây ảnh hưởng đến toàn bộ tình hình ở khu vực đó, bao gồm cả tình hình ở Syria", ông Putin nhấn mạnh.

Nhà lãnh đạo Nga nói thêm rằng, ông biết lãnh đạo Ả Rập Saudi, nơi ông sắp công du và lãnh đạo Iran (Nga-Iran thường xuyên liên lạc với nhau và Tổng thống Putin mới đây vừa có cuộc hội đàm với Tổng thống Iran) đều muốn hòa bình cho người dân Syria.

"Chúng tôi kêu gọi họ (lãnh đạo Iran và Ả Rập Saudi) hướng đến mục tiêu cao quý đó và nỗ lực hết sức để không sử dụng lãnh thổ Syria làm nơi đối đầu", ông Putin nhấn mạnh.

Tuyên bố của ông Putin được đưa ra trong bối cảnh, căng thẳng giữa Iran và Ả Rập Saudi mới đây tăng cao thổi bùng nguy cơ chiến tranh sau vụ các nhà máy lọc dầu của Iran bị tấn công.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem