Vua Tự Đức
-
Phần thì phẫn chí, phần thì thương dân, dựa vào lòng người còn tưởng nhớ tới nhà Lê, Cao Bá Quát suy tôn một người thuộc dòng dõi nhà Lê làm minh chủ, đó là Lê Duy Cự, còn tự mình lãnh chức Quốc sư. Cuộc khởi nghĩa thất bại, Cao Bá Quát tử trận ở tuổi 46.
-
Năm Giáp Tý (1864), Nhữ Bá Sĩ lại dâng lên vua Tự Đức tờ biểu tường trình về sách lược đánh giặc Pháp, gọi là "Tĩnh Dương tam sách", dài đến mấy vạn chữ! Vua Tự Đức xem xong và đã phê vào tờ tấu rằng: Người này tuổi đã cao rồi, đáng tiếc thay!
-
Thống đốc Trấn Bắc đại tướng quân Hoàng Kế Viêm gắn liền với hai chiến thắng oanh liệt (được gọi là "Chiến thắng Ô Cầu Giấy lần thứ nhất" ngày 21/12/1873 và "Chiến thắng Ô Cầu Giấy lần thứ hai" năm 1883).
-
Nguyễn Hàm Ninh vừa đọc xong bài thơ, vua Tự Đức mặt đỏ bừng bừng, phán rằng: "Thơ rất hay, trẫm thưởng cho nhà ngươi mỗi câu một lạng vàng. Nhưng ý thơ thâm hậu nên nhà ngươi phải chịu phạt, mỗi câu một roi!".
-
Lâu nay, chuyện "thâm cung bí sử” của nhà vua thường chỉ được biết qua sách sử. Tuy nhiên lần đầu tiên, Charles-Édouard Hocquard - một thầy thuốc quân y kiêm nghệ sĩ nhiếp ảnh người Pháp đã hé lộ nhiều chuyện về phi tần, thị nữ của vua Tự Đức.
-
Khi đương nhiệm, Đỗ Quang được vua tin tưởng giao trọng trách lớn; khi bị miễn chức, dân vì ông mà khóc như mưa.
-
Lăng vua Tự Đức-ông vua thứ 4 của vương triều nhà Nguyễn ở Huế đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng bao du khách với không gian tĩnh lặng, bình yên, nên thơ và hòa quyện cùng cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp.
-
Dù chỉ là món ăn dân dã, có lịch sử gần 200 năm trước, nhưng mắm tôm chà đất Gò Công đã theo chân Thái hậu Từ Dụ (mẹ vua Tự Đức của vương triều nhà Nguyễn) ra cung đình Huế, trở thành món quý dâng lên vua chúa nửa đầu thế kỷ 19, thành một đặc sản Tiền Giang.
-
Gia Định báo là tờ báo đầu tiên viết bằng chữ quốc ngữ được xuất bản ở nước ta. Năm đó, nước ta vẫn dưới thời vua Tự Đức của nhà Nguyễn. Vậy các vua nước Việt thời đó có đọc báo không? Xem trong sử sách, mới thấy hóa ra vua Tự Đức cũng từng đọc báo nước ngoài.
-
55 năm sống trong cung cấm, bà là một trong số bà hoàng đức cao vọng trọng, quyền uy bậc nhất triều Nguyễn. Tên của bà được đặt cho 1 bệnh viện phụ sản lớn nhất miền Nam hiện nay.