"Vùi dập" U22 Campuchia, HLV Park Hang-seo báo tin vui về Tiến Linh

Lê Đức - Gia Tưởng Thứ bảy, ngày 07/12/2019 21:19 PM (GMT+7)
Tối nay, U22 Việt Nam đã thắng U22 Campuchia 4-0 ở trận bán kết môn bóng đá nam SEA Games 30. Phát biểu sau trận đấu, HLV Park Hang-seo dành nhiều lời khen cho các học trò.
Bình luận 0

Trước khi trận bán kết môn bóng đá nam SEA Games 30 giữa U22 Việt Nam và U22 Campuchia diễn ra, HLV Felix Dalmas của U22 Campuchia khẳng định sẽ mang tới nỗi buồn cho các học trò HLV Park Hang-seo.

Nhưng với vẻ mặt tếu táo của mình, vị HLV người Argentina năm  nay 31 tuổi có vẻ đã "cố tình" nói đùa. Bằng chứng là sau 90 phút thi đấu, U22 Campuchia đã mang tới rất nhiều niềm vui cho U22 Việt Nam.

Trong chừng mực nhất định chiến thắng mang đậm tính "giải trí" với cách biệt 4-0 sẽ giúp U22 Việt Nam quên đi hết mệt mỏi trong chặng đường đã qua để sẵn sàng cho trận chung kết với U22 Indonesia ngày 10/12 tới.

img

HLV Park Hang-seo.

HLV Park Hang-seo bước vào phòng họp báo với vẻ mặt bình thản và rất thoải mái chia sẻ với các phóng viên báo chí. Ông nói: "Đầu tiên tôi muốn dành lời cảm ơn các cầu thủ. Đây không phải là trận đấu dễ dàng và các cầu thủ đã thực hiện rất tốt đấu pháp chiến thuật. 

Phía trước, U22 Việt Nam sẽ tái ngộ U22 Indonesia. Chúng tôi biết người hâm mộ Việt Nam đang rất chờ đợi tấm HCV SEA Games. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giành chiến thắng".

Khi phóng viên hỏi về chấn thương của Tiến Linh (rời sân đầu hiệp 2 nhường chỗ cho Thái Quý), HLV Park Hang-seo chia sẻ: "Tiến Linh muốn chơi nữa nhưng chúng tôi phải rút ra vì cần phải giữ cậu ấy cho trận chung kết. Chấn thương có vẻ nghiêm trọng và chúng tôi sẽ thông báo kết quả sau khi kiểm tra vào ngày mai".

Trong cuộc họp báo tối nay có sự xuất hiện của phóng viên Trung Quốc. Phóng viên này tỏ ý khen những bước tiến nhanh của bóng đá Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo trong khoảng hơn 2 năm qua. Vậy ông có lời khuyên nào cho bóng đá Trung Quốc không?

HLV Park Hang-seo nở nụ cười hiếm hoi tại cuộc họp báo và trả lời: "Cảm ơn lời khen ngợi của bạn dành cho chúng tôi. Nhưng đây không phải là lúc để đưa ra lời khuyên hay bình luận về bóng đá Trung Quốc và đội tuyển Trung Quốc. Tôi chỉ có thể nói rằng người dân Việt Nam đang tự hào về đội tuyển của mình, tự hào về những gì đang có. Không thể nói về sự khác biệt giữa 2 nền bóng đá".

Chia sẻ về tình hình lực lượng của U22 Việt Nam sau khi phải trải qua mật độ thi đấu dày đặc để đi tới trận chung kết SEA Gmes 30, HLV Park Hang-seo bộc bạch: "Hôm qua tôi đã nói về 2 trường hợp không thể hồi phục chấn thương cho trận bán kết là Quang Hải và Trọng Hùng. Chúng tôi đã tranh luận nên dùng 1 trong 2 tiền đạo là Đức Chinh hay Tiến Linh cho trận bán kết. 

Nhiều người nói cần giữ 1 trong 2 tiền đạo cho trận chung kết nhưng tôi đã quyết định đưa cả 2 ra sân đá chính. Kế hoạch cuối cùng đã hoàn thành.

Phía trước, chúng tôi sẽ tiếp tục tranh luận xem trận chung kết với U22 Indonesia sẽ dùng 1 hay cả 2 tiền đạo đá chính ngay từ đầu".

Nói về đối thủ U22 Indonesia ở trận chung kết, HLV Park Hang-seo chốt lại: "U22 Việt Nam và U22 Indonesia ở cùng khách sạn. Chúng tôi gặp nhau hàng ngày, tôi và HLV U22 Indonesia thường nói chuyện với nhau. Thúng tôi đều nói về việc gặp nhau ở chung kết. Và giờ đã thành hiện thực, 2 đội sẽ gặp nhau và chúng tôi đã lên kế hoạch chuẩn bị cho trận đấu với kết quả tốt nhất".

Về việc mắt bên phải bị đau, sưng tấy, HLV Park Hang-seo cho hay: "Tôi nghĩ mắt tôi không sao. Tôi đã đi kiểm tra và không phải là bệnh lây nên vẫn tiếp xúc thoải mái với các cầu thủ".

Khi phóng viên Indonesia đặt vấn đề về sự "ngang cơ" giữa U22 Việt Nam và U22 Indonesia, HLV Park Hang-seo mạnh dạn bác: "Với tư cách HLV U22 Việt Nam, tôi không có quyền bình luận về một đội khác, về đối thủ.

Nhưng với Indonesia, ở vòng loại U23 châu Á 2020 tại Mỹ Đình, chúng tôi đã thắng. Trận vòng bảng SEA Games 30, chúng tôi cũng thắng. Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, Việt Nam cũng đã thắng Indonesia ngay tại Bali trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022.

Vậy nên tôi mong trận chung kết SEA Games 30, kết quả sẽ là chiến thắng nghiêng về U22 Việt Nam".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem