Vùng nguyên liệu
-
Sau 2 năm thực hiện đề án Thí điểm vùng nguyên liệu nông, lâm sản đạt chuẩn phục vụ tiêu thụ trong nước và xuất khẩu giai đoạn 2022-2025, 5 vùng nguyên liệu đã hình thành ngày càng rõ nét theo hướng không chỉ phát triển về diện tích, mà đặc biệt chú trọng về chất lượng, thu hút nhiều doanh nghiệp tích cực tham gia...
-
Cần có cơ chế hỗ trợ nông dân, doanh nghiệp Thái Nguyên xây dựng vùng nguyên liệu chè, xuất khẩu chè
Gửi tâm tư tới Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân năm 2024, chị Đỗ Thị Nguyên, Giám đốc HTX Chè Phúc Nguyên mong muốn nhà nước có cơ chế hỗ trợ HTX trong việc xây dựng vùng nguyên liệu sản xuất chè an toàn nhằm tạo ra chuỗi liên kết sản xuất, giúp nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm trên thị trường. -
Trong Chương trình xây dựng nông thôn mới, theo kế hoạch thời gian tới, huyện Củ Chi (TP.HCM) sẽ hình thành vùng nguyên liệu tập trung đối với các sản phẩm chủ lực nhằm hoàn thành tiêu chí Kinh tế.
-
Nhằm tháo gỡ những khó khăn trong việc phát triển vùng nguyên liệu cây gai xanh, chiều ngày 28/12/2023, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Thanh Hoá tổ chức Hội nghị Đánh giá thực trạng vùng nguyên liệu cây gai đến hết năm 2023, nhiệm vụ và các giải pháp trong thời gian tới.
-
Theo luật sư Đinh Ánh Tuyết, Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC), Văn phòng Luật sư IDVN, điều tra phòng vệ thương mại (PVTM) là hình thức phổ biến khi các biện pháp hạn chế gia nhập thị trường bằng thuế quan bị cấm khi tham gia sân chơi chung WTO và các FTAs.
-
Quãng đường dốc ngược chưa đầy 1km mà chúng tôi leo mất gần 1h mới tới được khu trang trại độc lạ của lương y Hoàng Quốc Thanh trên đỉnh núi Bản Thàng, xã Phúc Yên (huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang). Từ 3 năm trước, anh Thanh đã bỏ phố lên rừng trồng dược liệu.
-
"Tỉnh Sơn La hiện có 218 mã số vùng trồng cây ăn, với tổng diện tích 3.151 ha tham gia xuất khẩu chính ngạch vào các thị trường Trung Quốc, Úc, Mỹ, Newzealand, EU…", đo là những con số được nhấn mạnh tại Gala "Nông dân Sơn La với tiêu thụ nông sản".
-
Dự án “Xây dựng mô hình HTX tổ chức sản xuất hạt giống lúa liên kết với doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm tại vùng ĐBSCL” tại Kiên Giang với giống lúa Đài Thơm 8 đã mang lại hiệu quả kinh tế tăng 33,3% so với sản xuất lúa thương phẩm.
-
Mô hình trồng chôm chôm - nuôi ong dú - trồng sả java - trồng bạc hà đỏ (thân vuông) để sản xuất tinh dầu của ông Nguyễn Hải Đăng, 69 tuổi, ở khu phố Dương Liễu Nam, thị trấn Bình Dương, huyện Phù Mỹ (tỉnh Bình Định), được nhiều người quan tâm...
-
Dịch vụ Nông nghiệp Lộc Trời (LTF) ký kết biên bản ghi nhớ với Sở NNPTNT các tỉnh An Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, triển khai vùng nguyên liệu liên kết sản xuất lúa trên 300.000ha và nhiều ký kết khác với địa phương.