Vùng sâu

  • Điện lực Quảng Nam đang phấn đấu phủ điện 100% số xã vùng sâu, vùng xa của các huyện miền núi, biên giới tỉnh Quảng Nam vào năm 2015. Đây là một cố gắng có nhiều ý nghĩa của ngành điện tỉnh này.
  • Ngân hàng HSBC Việt Nam phối hợp Quỹ Dariu Việt Nam (Tổ chức phi chính phủ của Thụy Sĩ) vừa tổ chức khánh thành, đưa vào sử dụng mô hình trường học nổi di động trên sông tại tỉnh Vĩnh Long.
  • Ngày 27.3, ông Trần Đình Huân- Trưởng phòng GDĐT huyện Sa Thầy (Kon Tum) cho biết, năm học 2013- 2014, địa phương thiếu gần 200 biên chế viên chức ngành giáo dục, trong đó tập trung ở các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn như Mô Rai, Hơ Moong, Rờ Kơi...
  • Là người xây dựng và triển khai đề án cấp phát báo miễn phí cho vùng khó khăn ngay từ đầu, ông Chu Tuấn Thanh – Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã có cuộc trao đổi với phóng viên Báo NTNN.
  • Với cách làm đã thanh toán được bệnh bại liệt trước đây, Bộ Y tế cho rằng ngoài hình thức tiêm vắcxin tập trung nên duy trì đội tiêm di động, nhất là vùng sâu, vùng xa.
  • Ngày 11.2, phóng viên NTNN trao đổi với thiếu tá Phạm Quang Huy - Trưởng phòng Tuyên truyền, Cục Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt (C67, Bộ Công an), về đề xuất cho người vi phạm giao thông nộp phạt tại chỗ mà báo NTNN số 36/2014 đã thông tin.
  • Tết Giáp ngọ năm 2014, Phú Thọ phát động tổ chức thăm và tặng hơn 2.000 suất quà tết cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em nghèo, trẻ em vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, trẻ em đang điều trị tại bệnh viện…
  • Đó là đề nghị của Giám đốc Trung tâm Khuyến nông quốc gia (TTKNQG – Bộ NNPTNT) Phan Huy Thông tại buổi gặp mặt các cơ quan báo chí ngày 22.1 tại Hà Nội.
  • Theo báo cáo của Vụ Địa phương II, hiện có khoảng 11.500 hộ, với trên 60.000 khẩu đồng bào Mông cư trú tại 97 thôn, buôn thuộc 48 xã, phường của 21 huyện, thị tập trung chủ yếu ở các địa bàn vùng sâu vùng xa các tỉnh Tây Nguyên.
  • Lãnh đạo Công ty cổ phần Việt Pháp Proconco cho biết, trong năm 2014, đơn vị sẽ dành 4 tỷ đồng cho các hoạt động xã hội nhằm chia sẻ khó khăn của nông dân hiện nay. Trước đó, năm 2013, công ty đã dành 3,5 tỷ đồng cho hoạt động này.