Quảng Nam: Sắp không còn xã “trắng” điện

Thứ sáu, ngày 25/04/2014 09:48 AM (GMT+7)
Điện lực Quảng Nam đang phấn đấu phủ điện 100% số xã vùng sâu, vùng xa của các huyện miền núi, biên giới tỉnh Quảng Nam vào năm 2015. Đây là một cố gắng có nhiều ý nghĩa của ngành điện tỉnh này.
Bình luận 0
Theo Điện lực Quảng Nam, quan tâm lớn nhất của đơn vị là đầu tư mở rộng, nâng cấp, sửa chữa mạng lưới điện hiện có để đưa điện về 5 xã vùng sâu, vùng xa còn chưa có điện trên địa bàn. Để làm việc này, mỗi năm, Công ty Điện lực Quảng Nam đã đầu tư khoảng 100 tỷ đồng.

Ngành điện Quảng Nam cũng vừa đầu tư một dự án có nguồn vốn 429 tỷ đồng để xây dựng mới và cải tạo 66km đường dây trung áp, 93 trạm biến áp phân phối, 814km đường dây hạ áp và di dời 2.190 công tơ tại 136 xã, 12 thị trấn, 10 phường thuộc 15 huyện, 2 thành phố.

Điện lực Quảng Nam đầu tư cấp điện cho đồng bào các dân tộc tại khu vực biên giới  Việt - Lào, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam.
Điện lực Quảng Nam đầu tư cấp điện cho đồng bào các dân tộc tại khu vực biên giới Việt - Lào, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam.

Tuy nhiên như đã nói, việc đưa điện về vùng sâu, vùng xa vẫn là nỗi lo canh cánh của ngành điện Quảng Nam. Để các thôn, nóc, bản làng Quảng Nam không còn cảnh “trắng điện”, từ những năm trước, Công ty Điện lực Quảng Nam và UBND các huyện, thành phố đã tiến hành tổng khảo sát, thống kê hiện trạng lưới điện và nhu cầu đầu tư lưới điện tại các nóc, thôn, bản trong toàn tỉnh. Công ty đã lập đề án cấp điện các xã, thôn, nóc chưa có điện trên địa bàn tỉnh.

Đến cuối 2013, Bộ Công Thương có văn bản thống nhất dự án đầu tư có tên gọi “Cấp điện nông thôn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2013-2020”. Dự án này chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 (2013-2015), sẽ đầu tư 185,2 tỷ đồng, ưu tiên cho những vùng chưa có điện, với mục tiêu cấp mới điện cho 77 thôn để toàn tỉnh có 100% xã, thôn, nóc có điện. Giai đoạn 2, đến năm 2020, sẽ mở rộng, nâng cấp lưới điện tại 113 thôn để toàn tỉnh có điện 100% số hộ, với mức vốn đầu tư khoảng 579,6 tỷ đồng.

Đây là dự án lớn, phạm vi ảnh hưởng đến 190 thôn, thuộc 62 xã của 9 huyện miền núi. Có quy mô đầu tư lớn, với 332,2km đường dây trung áp; 297km đường dây hạ áp; 116 trạm biến áp; công tơ đo đếm và mạng điện trong nhà của 18.000 hộ gia đình.

Ngành điện Quảng Nam cũng vừa đầu tư một dự án có nguồn vốn 429 tỷ đồng để xây dựng mới và cải tạo 66km đường dây trung áp, 93 trạm biến áp phân phối, 814km đường dây hạ áp và di dời 2.190 công tơ...

Ông Nguyễn Quang Vinh- Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Nam cho biết, việc đầu tư cung cấp điện cho khu vực nông thôn, miền núi tỉnh Quảng Nam nhằm góp phần thực hiện các chương trình mục tiêu về xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, thực hiện an sinh xã hội và thu hẹp khoảng cách phát triển trong vùng và giữa các vùng một cách bền vững.

Việc đầu tư này ưu tiên đặc biệt các xã khó khăn tại vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc ít người, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

“Trước mắt, đơn vị sẽ tập trung triển khai giai đoạn 1 (2014-2015), ưu tiên đưa điện về trung tâm các xã chưa có điện, các xã nghèo ở vùng giáp giới Tây Nguyên; các thôn, nóc, xã khó khăn khu vực biên giới, vùng cần tăng cường về ổn định chính trị, an ninh, quốc phòng. Mục tiêu của giai đoạn này là cấp điện cho 8.503 hộ tại 77 thôn, bản và đến năm 2015 đạt 100% số xã có điện theo chủ trương đề ra” – ông Vinh cho biết.
Thiên Lương - Trương Hồng (Thiên Lương - Trương Hồng)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem