Vùng sâu

  • Mèn mén là ngô xay mịn được trộn với cơm, ăn vào vừa khô vừa nhạt, thịt lợn toàn mỡ lại được cắt to như lòng bàn tay, bình thường sẽ rất khó nuốt. Nhưng sau một ngày lội trong mưa, đói ngấu, mỗi người chúng tôi vẫn ăn được ba chén.
  • Vừa qua, Tổng công ty Phân bón và Hóa chất dầu khí (PVFCCo – mã chứng khoán DPM) đã tổ chức lễ khánh thành công trình Nhà lưu trú học sinh tại Trường THCS xã Minh Quang, tỉnh Tuyên Quang nhằm tạo điều kiện lưu trú cho hơn 200 em học sinh vùng sâu vùng xa, điều kiện đi lại khó khăn ổn định chỗ ở trong thời gian học tập tại trường.
  • Đó là con số khá “giật mình” được đưa ra tại Hội thảo Phổ biến kết quả nghiên cứu trẻ em ngoài nhà trường của Việt Nam do Bộ GDĐT tổ chức ngày 11.9.
  • Nhân dịp khai giảng năm học mới và ngày Toàn dân đưa trẻ đến trường, ngày 29.8, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gửi thư tới các thế hệ nhà giáo, cán bộ, công chức, viên chức ngành Giáo dục, các bậc phụ huynh và các em học sinh, sinh viên trong cả nước.
  • Ngày 20.7, tại thành cổ Quảng Trị, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc; Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội Phạm Thị Hải Chuyền dự lễ trao sữa cho trẻ em là con gia đình thương binh, liệt sĩ tỉnh Quảng Trị.
  • Trong thời gian từ nay đến năm 2015, Dự án “Xây dựng chuỗi thư viện The Morning- Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng” sẽ xây dựng 10 thư viện (với tổng kinh phí khoảng 3 tỷ đồng) cho học sinh ở các tỉnh, thành phía Bắc, trong đó ưu tiên các khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa như Yên Bái, Lai Châu, Sơn La...
  • Ban Dân tộc tỉnh Bắc Kạn vừa tổ chức gặp mặt 70 đại biểu người uy tín tiêu biểu, đại diện cho hơn 1.354 người có uy tín trong cộng đồng dân cư của tỉnh năm 2014.
  • Thời gian qua, Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ (BCĐ TNB) và các địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đã tăng cường phối hợp, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội...
  • Ngày 6.5, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty TNHH Phương Minh triển khai dự án nuôi cá nước lạnh và bảo vệ rừng tại 2 xã Lộc Bảo và Lộc Bắc thuộc huyện vùng sâu Bảo Lâm.
  • Nhờ chính sách túi thuốc y tế thôn bản của ngành y tế Sơn La, nhiều người dân sống ở vùng sâu, vùng xa đã được chăm sóc sức khỏe kịp thời, đặc biệt là những người bị tai nạn lao động ở trên nương rẫy và trong rừng sâu.